Tôm hùm bơm thạch rau câu có nguy hại sức khỏe?

(PLO)- Chuyên gia khuyến cáo nếu tôm hùm chết mà còn bơm tạp chất vào khi ăn phải sẽ gây hại đối với sức khỏe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa phát hiện cơ sở kinh doanh thủy sản NTX ở thị xã Sông Cầu của bà NTX bơm thạch rau câu vào 45 kg tôm hùm chết.

Bà X khai mua tôm hùm chết rồi bơm rau câu vào để bán ra thị trường. Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên, mục đích của việc bơm thạch rau câu nhằm làm tăng trọng lượng, giữ tôm hùm tươi để lừa dối người tiêu dùng.

bơm tạp chất.jpg
Bà X đang bơm tạp chất vào tôm hùm chết để bán ra thị trường. Ảnh: TT

Thạch rau là chất gì?

Trao đổi với PLO, một cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết tạp chất thạch rau câu có chứa chất agar- thường được biết đến là chất làm thạch rau câu.

Agar có giá rất rẻ, dễ chế biến nên được nhiều người dùng để bơm vào tôm để làm tăng trọng lượng, giữ màu sắc tươi hơn.

“Agar là bột thạch để làm thạch. Khi mua về chỉ cần pha nước nấu lên sẽ thành thạch rau câu. Chất này không có độc. Khi bơm agar vào sẽ giúp tôm tăng trọng lượng, căng phồng, bắt mắt hơn chứ không hề có tác dụng làm tôm đã chết tươi ngon trở lại”- vị cán bộ giải thích.

Tuy nhiên, khi tôm đã chết, hỏng, vi khuẩn gây hại tồn tại bên trong tôm. Nếu tôm hùm đã chết mà còn bơm tạp chất khi người tiêu dùng ăn ít nhiều sẽ gây hại đối với sức khỏe.

"Không chỉ tôm mà các loại thủy hải sản khác nếu bị bơm tạp chất vào, nhất là dạng lỏng sẽ trở thành môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển mạnh, như vi khuẩn salmonella gây bệnh thương hàn, tiêu chảy, nhiễm trùng máu; vibrio cholarae gây bệnh thổ tả, vi khuẩn escheria coli gây tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa"- vị cán bộ khuyến cáo.

Cách nhận biết tôm bị bơm tạp chất

Theo một số thương lái hải sản, không khó để nhận biết tôm hùm bị bơm tạp chất.

“Tôm hùm còn sống chắc chắn không bị bơm tạp chất; bởi không ai đi bơm tạp chất vào tôm hùm đang sống vì khiến tôm chết nhanh hơn, mất giá trị khi bán”- anh Hà Tiến, chủ vựa hải sản trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Nha Trang, nói.

lễ hội tôm hùm.JPG
Người tiêu dùng nên chọn tôm hùm còn tươi, thân mềm, không bị trương phồng để sử dụng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo anh Tiến, tôm bị bơm tạp chất sẽ phồng lên, đuôi căng xòe ra chứ không mềm mại, cong đẹp như tôm đang tươi sống.

“Tôm bị bơm thạch rau câu sẽ phồng lên ở phần lưng giáp với đầu. Đoạn này sẽ bị tách ra, cảm giác như đầu con tôm sắp rụng ra khỏi thân. Nếu cầm con tôm mà đuôi xòe rộng, chỗ nối giáp đầu và thân lủng lẳng, trương phình thì gần như 90% là bị bơm tạp chất”- anh Tiến nói.

Cũng theo một số thương lái, khi tôm bị bơm tạp chất lúc luộc lên sẽ có màu vàng nhạt, không vàng thẫm như tôm còn sống. Ngoài ra, lúc luộc tôm sẽ ra nhiều nước hơn, phía vỏ ở phần lưng có một lớp mỏng trong suốt, đó chính là chất thạch đã được bơm vào trước đó.

Tôm hùm là hải sản có giá trị kinh tế cao. Ở Việt Nam, tôm hùm phân bố từ Quảng Bình tới Bình Thuận, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.