Tội phạm phải khiếp khi nhìn đâu cũng thấy công an!

(PL)- Sự kiện Công an TP.HCM ra mắt lực lượng 363 được người dân TP.HCM đặc biệt quan tâm vì đây được coi là hành động tuyên chiến mạnh mẽ của lực lượng công an với các loại tội phạm nói chung và tội phạm băng nhóm, ma túy, cướp giật… nói riêng...

Trong lễ ra mắt lực lượng, đại diện Công an TP.HCM đã nêu rõ là lực lượng này sẽ sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ pháp luật cho phép để ngăn chặn, trấn áp tội phạm. Điểm đặc biệt là lực lượng này phối hợp với cảnh sát mặc thường phục, các lực lượng nghiệp vụ khác, công an cấp huyện, cấp xã… tạo thế trận liên hoàn trong tuần tra, trấn áp. Điều này thoạt nghe có vẻ bình thường nhưng với bọn tội phạm thì đây là nỗi khiếp đảm vì chúng luôn cảm giác “nhìn đâu cũng thấy công an”.

Và thực tế lâu nay nhiều kẻ trộm, cướp “không hiểu vì sao bị bắt” vì khi vừa ra tay chúng đã nghe có tiếng xe xé gió truy đuổi, đã bị ngã chổng vó bằng những miếng võ của đặc nhiệm. Giờ các trinh sát đặc nhiệm lại phối hợp với CSGT, các lực lượng công khai khác thì theo phép cộng đơn giản, sức mạnh trấn áp, ngăn chặn tội phạm của lực lượng này sẽ cao hơn.

Không phải đến giờ TP.HCM mới đối mặt với vấn nạn tội phạm đường phố vì trước đây loại tội phạm này cũng nhan nhản, gây bất ổn cho người dân. Công an TP.HCM đã dùng các phương thuốc “đặc trị” Săn bắt cướp từng gây kinh hãi cho các băng nhóm. Sau khi lực lượng Săn bắt cướp không còn, nạn trộm cắp, cướp giật lại nở rộ và TP.HCM ra mắt thử nghiệm Đặc nhiệm hướng Nam cũng gây kinh hoàng cho tội phạm ở năm quận, huyện. Ngay sau khi có lực lượng này, qua đánh giá ban đầu, tội phạm đường phố ở khu vực này có kéo giảm…

Và nói như đại diện Công an TP.HCM, trong tình hình mới hiện nay, các băng nhóm gây án trên nhiều địa bàn đang gây mất an ninh trật tự thì việc sử dụng lực lượng hỗn hợp để ngăn chặn, trấn áp như một tất yếu khách quan.

Các nhà tội phạm học cũng như công an nhìn nhận: Các băng nhóm đang có sự liên kết, gây án xuyên địa bàn và chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ví dụ các đường dây ma túy cung cấp cho người nghiện, còn người sử dụng ma túy đa phần dính vào cướp giật, trộm cắp, đâm chém, tiêu thụ đồ gian, đua xe tìm cảm giác mạnh… tạo thành những mắt xích liên hoàn.

Đành rằng lực lượng công an theo mục tiêu chung mà Nhà nước giao phó là đảm bảo trật tự an toàn, an ninh cho xã hội… nhưng do phải chuyên môn hóa, “mỗi người một việc chính” cùng giới hạn địa bàn đã khiến hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm có lúc không như ý muốn. Vì vậy, việc thay đổi phương thức đấu tranh với tội phạm bằng việc liên kết nhiều lực lượng khi tuần tra, kiểm soát cũng là điều cần thiết để tăng hiệu quả trong việc “trói tay tội phạm.

TP.HCM đang ra sức xây dựng hình ảnh văn minh, hiện đại, nghĩa tình nhưng phải thừa nhận rằng người dân, du khách vẫn còn cảm giác bất an với nạn trộm cắp, cướp giật; lo sợ với cảnh tụ tập, đua xe là điều khó chấp nhận. Vì vậy, khi có “cú đấm thép” bằng lực lượng 363, người dân cảm thấy an tâm, tin tưởng hơn khi ra đường.

Cùng với các “hiệp sĩ”, tai mắt người dân, công an xã, phường, các lực lượng nghiệp vụ hỗ trợ, người dân hoàn toàn có cơ sở để tin là các tổ 363 sẽ bóp chết tội phạm đường phố, góp phần đem lại bình yên cho nhân dân,
nhất là những ngày năm hết Tết đến này…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.