Tỉnh ủy Quảng Bình tặng quà người chăn voọc quý

(PLO)- Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình cho biết ông rất ấn tượng với người lính nghỉ hưu Nguyễn Thanh Tú đã bỏ công sức, thời gian chăm sóc đàn voọc gáy trắng hoang dã, đây là tấm gương người tốt việc tốt vì môi trường tự nhiên bất vụ lợi. 

Ngày 16-3, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã đến xã Thạch Hóa (Tuyên Hóa), thăm tặng quà cho người bảo vệ, chăn giữ đàn voọc gáy trắng ở xã miền núi này và đánh giá đây mà mô hình chống biến đổi khí hậu hữu hiệu.

Ông Thuật (đeo kính) được giới thiệu về cảnh quan sinh sống của linh trưởng gáy trắng

Ông Thuật cho biết ông rất ấn tượng với người lính nghỉ hưu Nguyễn Thanh Tú đã bỏ công sức, thời gian chăm sóc đàn voọc gáy trắng hoang dã, đây là tấm gương người tốt việc tốt vì môi trường tự nhiên bất vụ lợi. Cách làm này không chỉ có ý nghĩa bảo tồn loài vật quý hiếm của Việt Nam và thế giới mà còn góp sức tạo không gian cho thế hệ mai sau ở đây đương đầu với biến đổi khí hậu. Đây là mẫu hình rất tốt của người dân trong phương sách chống biến đổi khí hậu toàn cầu đang được thực hiện không chỉ ở Việt Nam mà còn cả thế giới.

Các cá thể voọc quý hiếm ở Thạch Hóa

Ông Thuật chỉ đạo UBND huyện Tuyên Hóa cần tăng cường lưu ý năm xã trong khu vực là Thạch Hóa, Đồng Hóa, Nam Hóa, Đức Hóa và Sơn Hóa tuyên truyền để người dân biết tầm quan trọng và tính nguy cấp và các chế tài xử lý liên quan đến việc bảo vệ loài linh trưởng nằm trong sách đỏ Việt Nam. Trong trường hợp đàn voọc xâm hại tài sản của nhân dân, UBND xã tuyên truyền người dân áp dụng các biện pháp xua đổi, không gây tổn thương đến loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ này.

Quần thể voọc gáy trắng ở đây là loài linh trưởng đặc hữu của vùng núi đá vôi Quảng Bình xếp vào mức nguy cấp (EN) trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ IUCN là loài quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP của thủ tướng Chính phủ.

Việc bảo vệ được loài linh trưởng gáy trắng từ công sức người dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tặng bằng khen đối với ông Tú. Hiện địa phương đang xúc tiến thành lập khu bảo tồn loài đặc hữu có một không hai trên thế giới. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.