Tỉnh Đắk Lắk đề xuất từ ngày 1-5 sẽ lùi giờ làm việc 30 phút

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có tờ trình về việc điều chỉnh khung giờ làm việc từ ngày 1-5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-4, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất điều chỉnh thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

chính quyền hai cấp 3.jpg
Người dân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Hiện các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại Đắk Lắk đang làm việc theo khung giờ từ 7 giờ đến 11 giờ 30 buổi sáng; từ 13 giờ 30 đến 17 giờ buổi chiều.

UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất từ 1-5 sẽ áp dụng khung giờ làm việc mới. Theo đó, giờ làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, qua theo dõi và đánh giá thực tế, khung giờ làm việc hiện tại đang bộc lộ một số hạn chế.

Cụ thể, tần suất giao dịch hành chính của người dân và doanh nghiệp trong khung giờ từ 7 giờ đến 7 giờ 30 thường rất thấp. Các giao dịch chủ yếu tập trung từ 8 giờ đến 11 giờ 30 và từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Ngoài ra, hiện có hơn 50% tỉnh, thành phố trên cả nước đang áp dụng khung giờ làm việc bắt đầu từ 7 giờ 30.

Để tăng hiệu suất sử dụng thời gian làm việc, UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh thời gian làm việc đối với các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Đối với các cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế căn cứ các quy định để hướng dẫn thời gian làm việc phù hợp, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Riêng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động quyết định thời gian làm việc để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.