Tiêu chuẩn '3 cứng' trong việc xây nhà mới cho người có công gồm những gì?

(PLO)- Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2672 phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đề án hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP Hà Nội được triển khai theo Nghị định số 131/2021 của Chính phủ và Quyết định số 21/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó nhấn mạnh nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sỹ phải đạt chuẩn “3 cứng”: Nền cứng, khung tường cứng, mái cứng.

Bên cạnh đó, công trình này phải đảm bảo các yếu tố khác như: Diện tích sử dụng tối thiểu 30 m², tuổi thọ nhà trên 20 năm, đảm bảo vệ sinh môi trường và phù hợp điều kiện thời tiết.

Đối tượng hỗ trợ gồm người có công với cách mạng như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, người giúp đỡ cách mạng, cùng thân nhân liệt sĩ (cha mẹ, vợ/chồng, con, người nuôi liệt sĩ…).

Mức hỗ trợ cụ thể: 60 triệu đồng/hộ xây mới, 30 triệu đồng/hộ sửa chữa, cải tạo, với tổng kinh phí dự kiến hơn 92,8 tỉ đồng, triển khai trong năm 2025.

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở ngành, lập dự toán, hướng dẫn UBND các quận, huyện triển khai, theo dõi tiến độ và báo cáo định kỳ; Sở Nội vụ sẽ hướng dẫn xác định đúng đối tượng hỗ trợ; Sở Tài chính đảm trách công tác phân bổ và thanh quyết toán kinh phí.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm phê duyệt danh sách thụ hưởng, tổ chức thực hiện đề án, giám sát quá trình xây dựng, sửa chữa. UBND cấp xã có nhiệm vụ công khai chính sách hỗ trợ, xác nhận hiện trạng nhà ở, tuyên truyền vận động người dân và cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ các hộ khó khăn không tự xây dựng được.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội và các tổ chức chính trị – xã hội sẽ phối hợp tổ chức các cuộc vận động gây quỹ, lồng ghép tuyên truyền chính sách vào hoạt động hội, đoàn.

Các hộ gia đình sau khi nhận hỗ trợ sẽ tự tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà, sử dụng đúng mục đích và chịu sự giám sát từ chính quyền địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.