Tiếp tục ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu

(PLO)- Từ năm 2016 đến tháng 7-2019 đã xảy ra sáu vụ sạt lở và một vụ rạn nứt với tổng chiều dài 1.124 m, 37 hộ dân cần di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Căn cứ tình hình nguy hiểm và diễn biến sạt lở ngày càng khẩn cấp, phức tạp, ngày 19-8, UBND tỉnh An Giang đã có quyết định tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, tình trạng sạt lở bờ sông Hậu (đoạn qua xã Châu Phong) diễn biến ngày càng phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đê bao và là tuyến đường tỉnh lộ 953, đoạn sạt lở cách mép đường khoảng 4 m. Đây là tuyến đê bao bảo vệ sản xuất cho diện tích 3.500 ha vùng bắc kênh Vĩnh An và bảo vệ ba tuyến dân cư, rất nhiều dân cư sinh sống ven đường tỉnh lộ 953 với trên 3.000 hộ dân sống trong vùng.

Thực trạng tình hình sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua xã Châu Phong từ năm 2016 đến tháng 7-2019 đã xảy ra sáu vụ sạt lở và một vụ rạn nứt với tổng chiều dài 1.124 m, 37 hộ dân cần di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Trong đó mới nhất là sạt lở ngày 22-7 với chiều dài 40 m, ăn sâu vào đất liền 10 m, phải di dời khẩn cấp một hộ dân. 

Theo đánh giá của ngành chức năng, đoạn sông Hậu chảy qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu là đoạn sạt lở mạnh liên tục trong nhiều năm liền. Kết quả quan trắc cho thấy địa hình vách lòng sông khá đứng, độ sâu thay đổi từ -11 đến -19 (thượng nguồn về hạ nguồn), chỉ cách bờ từ 30 m đến 50 m. Nguyên nhân do sự phát triển bãi bồi phía đuôi cồn Vĩnh Trường (bờ đối diện) làm sông chảy qua khúc cua cong, dòng chảy lệch và áp sát bờ gây xâm thực phía cung bờ lõm Châu Phong.

Bản đồ điểm sạt lở bờ sông Hậu, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. (Ảnh chụp từ cổng thông tin điện tử Tổng cục Phòng, chống thiên tai)

Theo ghi nhận tốc độ xâm thực vào bờ từ 5 m đến 10 m/năm, tính riêng từ năm 2012 đến nay, có đoạn sạt lở lấn sâu vào bờ từ 85 m đến 100 m, gây thiệt hại nhiều về đất đai, nhà dân. Theo ghi nhận diễn biến sạt lở tại khu vực này phức tạp do kết cấu bờ yếu, chủ yếu là vật liệu bở rời, vách bờ lại thẳng đứng. Ngoài ra, khu vực ngã ba sông Châu Đốc, dòng chảy có sự hợp lưu của sông Hậu và sông Châu Đốc nên tạo dòng xoáy đào khoét đáy sông, tạo hố sâu ở khu vực giữa sông, hố có độ sâu -30 m, có chiều dài 130 m, rộng 70 m, dấu hiệu rất nguy hiểm có thể xảy ra sạt lở bất ngờ với những mảng trượt lớn đối với đoạn bờ phía Châu Phong dài 600 m”. 

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, UBND tỉnh đã quyết định tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu, xã Châu Phong.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT khoanh vùng có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn. UBND thị xã Tân Châu vận động nhân dân di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, đồng thời thông báo, cắm biển cảnh báo, rào chắn không cho người, phương tiện có tải trọng lớn đi vào khu vực sạt lở, bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và giữ gìn an ninh trật tự khu vực...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.