Tiền Giang kỷ niệm 160 năm ngày anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

(PLO)- 160 năm đã trôi qua, kể từ ngày anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết, nhân dân tỉnh Tiền Giang và nhân dân cả nước luôn tưởng nhớ, tôn thờ ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định (xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông), UBND tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 160 năm ngày anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20-8-1864 - 20-8-2024); đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt các địa điểm khởi nghĩa Trương Định.

Vị anh hùng làm rạng danh vùng đất Tiền Giang

Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định sinh năm 1820, tại thôn Trường Định, xã Tư Cung, Phủ Bình Sơn (nay là xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Năm 1844, ông theo cha vào miền Nam, lấy vợ và lập nghiệp ở Gò Công (tỉnh Tiền Giang).

anh hùng dân tộc
Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, phát biểu tại buổi lễ.

Năm 1859, khi quân Pháp xâm chiếm Gia Định, tại Gò Công, tỉnh Tiền Giang, ông đứng lên dựng cờ khởi nghĩa chống quân xâm lược và giành được nhiều chiến công hiển hách, làm nức lòng quân dân. Cũng từ đó, Trương Định được suy tôn là “Bình Tây Đại Nguyên Soái”.

Ngày 20-8-1864, quân Pháp bất ngờ bao vây đánh úp nghĩa quân, Trương Định bị trọng thương, không để rơi vào tay giặc, ông đã rút gươm tự sát để bảo toàn khí tiết anh hùng. Chủ tướng Trương Định tuẫn tiết tại mảnh đất Gò Công khi 44 tuổi, để lại trong lòng nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Tiền Giang nói riêng niềm tiếc thương và sự kính trọng vô hạn.

Phát biểu ôn lại truyền thống 160 năm ngày anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khẳng định anh hùng dân tộc Trương Định là tấm gương của hậu thế về sự kiên trung, bất khuất, một đời chiến đấu vì nước, vì dân, sống oanh liệt, chết vẻ vang.

DSC07215.JPG
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Bằng sự chỉ huy tài tình với lý tưởng cao đẹp, hành động quả cảm của vị anh hùng dân tộc Trương Định đã làm rạng danh vùng đất Tiền Giang.

Lập hương án tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc

Hàng chục năm qua, cứ vào dịp lễ giỗ của ông Trương Định từ ngày 18 đến ngày 20-8, người dân tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đều lập hương án trước nhà để bày tỏ lòng tri ân, tôn kính đối với công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc Trương Định.

Anh-hung-dan-toc-Truong-Dinh (2).JPG
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định.

Ông Nguyễn Hoàng Quân, người dân ở ấp 2, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông chia sẻ: “Mỗi năm cứ đến dịp lễ giỗ anh hùng dân tộc Trương Định là gia đình đều lập hương án trước nhà.

Trên bàn hương án có di ảnh của ông, nhang khói, hoa tươi, trái cây… tuy giản dị nhưng trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn, tôn kính và tưởng nhớ đối với vị anh hùng dân tộc đã có nhiều công lao đối với vùng đất Gò Công nói riêng và đất nước nói chung”.

Anh-hung-dan-toc-Truong-Dinh (4).JPG
Người dân lập hương án trước nhà tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Trương Định.
Anh-hung-dan-toc-Truong-Dinh (6).JPG
Ngày nay bất cứ hộ gia đình nào ở xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông cũng đều lập hương án thờ anh hùng dân tộc Trương Định.

Ngày nay, việc lập bàn hương án tưởng nhớ anh hùng dân tộc Trương Định vào dịp lễ giỗ của ông đã trở thành nét đẹp truyền thống của nhiều hộ gia đình ở xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông như bày tỏ lòng thành kính của hậu thế với bậc tiền nhân.

Nhân lễ kỷ niệm 160 năm ngày anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết, tỉnh Tiền Giang vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt các địa điểm khởi nghĩa Trương Định.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết việc đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là niềm tự hào, vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang.

Đồng thời, cũng là trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của các địa điểm di tích được công nhận, gắn với công tác phát triển du lịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.