Tiêm filler nâng mũi đón Noel, người phụ nữ rước họa vào thân

(PLO)- Tháng nào Bệnh viện Da liễu TP.HCM cũng tiếp nhận vài trường hợp tai biến do tiêm chất làm đầy (tiêm filler).

Sáng 24-12, Bệnh viện (BV) Da Liễu TP.HCM cho biết nơi đây vừa điều trị tai biến mũi do tiêm chất làm đầy cho chị NTKL (30 tuổi, quận Bình Tân, TP.HCM).

Chị L. nhập viên trong tình trạng vùng mũi và miệng bầm tím, vùng nhân trung và môi phù nề, mũi xuất hiện các nốt có mủ và đóng mài vàng. Chị luôn than đau và ăn uống kém.

Bác sĩ đang xử lý mũi biến chứng của chị L. Ảnh: BVCC

Chị L. cho biết do mũi thấp, muốn nâng cao để đi chơi Noel nên đến một spa ở quận Bình Tân để tiêm chất làm đầy. Chị được chủ spa tư vấn tiêm 2cc chất làm đầy của Hàn Quốc với giá 2,4 triệu đồng.

Nhân viên spa dùng ống tiêm gắn kim dài tiêm vào mũi chị L. Sau khi về nhà, vùng miệng chị sưng và bầm đỏ, cảm giác đau, tê… Liên hệ với spa, nơi đây nói biểu hiện trên là bình thường và sẽ hết sau vài ngày.

Tuy nhiên vài ngày sau, khi da đỏ nhiều và nổi mủ trắng, chị L. liên hệ lại thì được spa giải thích “da đang đào thải độc tố”. Do da đỏ và mụn mủ nổi nhiều hơn, chị vội đến BV Da Liễu TP.HCM để được thăm khám.

TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú, Phó Trưởng khoa Thẩm mỹ da thuộc BV Da Liễu TP.HCM, chẩn đoán chị L. có biểu hiện hoại tử da vùng mũi do tiêm chất làm đầy.

“Nguyên nhân có thể do tắc mạch khi tiêm cùng lúc quá nhiều vào vùng mũi nên gây chèn ép mạch máu hoặc tiêm không đúng kỹ thuật nên chất làm đầy đi vào lòng mạch gây thuyên tắc. Đó là chưa kể đến việc nếu không tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc vô trùng, cũng như chất lượng chất làm đầy không đảm bảo cũng sẽ góp phần làm nặng thêm biến chứng” – TS-BS Tú cho biết.

Chị L. sau đó được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và chăm sóc vết thương hàng ngày. Hiện tình trạng hoại tử da cải thiện nhưng sẽ để lại vết sẹo trên mũi, đỏ và hơi lõm khi da lành.

Trước đó, BV Da Liễu TP.HCM cũng tiếp nhận trường hợp ở Vũng Tàu nhập viện trong tình trạng vùng thái dương sưng to, bầm tím, chảy dịch do tiêm chất làm đầy để tạo khuôn mặt trẻ trung, cân đối.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng, áp xe. Nguyên nhân có thể do chất làm đầy là hàng trôi nổi, không đảm bảo chất lượng. Cũng có thể do không đảm bảo vô khuẩn trong quá trình tiêm. Bệnh nhân được các BS rạch tháo mủ rồi bơm rửa với chất vô khuẩn nhiều lần. Di chứng để lại là một vết sẹo trên vùng thái dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.