Thủy điện tăng cường xả nước cứu cá trên sông Bồ

(PLO)- Sau khi sự cố cá chết, tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu thủy điện tăng cường xả nước về hạ du để cải thiện môi trường nước trên các sông.

Chiều 10-7, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị này đã yêu cầu thủy điện tăng cường xả nước nhằm cải thiện môi trường nước trên sông Bồ, giảm thiệt hại cho người dân.

Theo đó, trong sáng 10-7, đơn vị này đã yêu cầu thủy điện Hương Điền tăng cường xả nước về hạ du từ 20 m3/s lên 40 m3/s. Bên cạnh đó mở hai cửa thoát nước ở đập ngăn mặn Thảo Long ở phía hạ nguồn để cải thiện môi trường nước trên các sông.

Thủy điện tăng cường xả nước cứu cá trên sông Bồ ảnh 1
Cá chết khiến người dân thiệt hại hàng tỉ đồng. Ảnh: N.DO

Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, thông tin do thời tiết nắng nóng kéo dài nên hiện mực nước tại hồ thủy điện Hương Điền chỉ đạt 48,43 m, cao hơn mực nước chết 2,43 m; trữ lượng nước trong hồ còn khoảng 62 triệu m3.

Thủy điện này phải tuân thủ quy trình vận hành liên hồ đã được phê duyệt nhằm chống hạn cho đến hết tháng 8 cho tỉnh Thừa Thiên-Huế. Vì vậy, mỗi ngày thủy điện này chỉ phát điện, xả nước về hạ du khoảng 10 tiếng đồng hồ với lưu lượng trung bình trên 20 m3.

Thủy điện tăng cường xả nước cứu cá trên sông Bồ ảnh 2
Người dân tự cứu cá trước khi thủy điện xả nước. Ảnh: N.DO

Chiều 10-7, phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền cho biết đang cùng với các địa phương tiếp tục kiểm kê số cá trắm nuôi lồng bị chết trong hai ngày qua. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 350 lồng nuôi cá trắm trên tổng số 850 lồng trên địa bàn hai xã Quảng Thọ, Quảng Thành bị chết hàng loạt, với sản lượng gần 40 tấn, gây thiệt hại khoảng 2,4 tỉ đồng. Còn số lượng cá chết tại xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà) vẫn đang được thống kê.

Như báoPháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong hai ngày qua, người dân nuôi cá lồng trên sông Bồ đoạn qua xã Quảng Thành, Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) và xã Hương Toàn (TX Hương Trà) bỗng dưng chết hàng loạt ngay trước thời điểm thu hoạch đã đẩy người dân vào cảnh khó khăn.

Theo người dân cho biết bình thường mỗi kg cá trắm cỏ bán cho thương lái được 60.000 đến 80.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giờ những con cá khoảng 5 kg chỉ  bán được với giá 50.000 đến 100.000 đồng. Còn số cá đã bị chết hoặc cá giống cân nặng khoảng 0,5 đến 1 kg thì vứt bỏ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.