Thưởng Tết Âm lịch cao nhất đạt 709 triệu đồng/người

Trong khi một doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh thưởng Tết Âm lịch với mức 709 triệu đồng thì cả nước có tới 118.000 lao động không có thưởng Tết.
Thưởng Tết Âm lịch cao nhất đạt 709 triệu đồng/người ảnh 1Cả nước có hơn 10.000 lao động chưa được thanh toán tiền lương. (Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

Đây là số liệu được đưa ra trong buổi họp báo về tình hình tiền lương năm 2013 và tiền thưởng Tết năm 2014 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 18/1.

Thưởng Tết Âm lịch bình quân trong cả nước năm nay tăng 20% so với năm trước, ở mức 4,4 triệu đồng/người. Tuy nhiên, mức thưởng Tết này tăng chủ yếu là do thưởng theo lương mà lương của người lao động năm 2013 tăng.
Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 709 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI tại thành phố Hồ Chí Minh, tăng 9,2% so với năm 2013 là 650 triệu đồng
Theo khảo sát, mặc dù đa số các doanh nghiệp đều báo cáo có thưởng Tết nhưng vẫn có những doanh nghiệp không thưởng Tết.
Dịp Tết Âm lịch, 4 tỉnh gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thanh Hóa có 420 doanh nghiệp với 118 nghìn lao động không có thưởng Tết. Dịp Tết Dương lịch cũng có 8 tỉnh, thành phố với 596 doanh nghiệp, hơn 256.000 lao động không có thưởng Tết.
Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, trên cả nước thì có 22 tỉnh thành với 79 doanh nghiệp nợ 75,6 tỷ đồng tiền lương của 10.168 người lao động. Đây hầu hết là những doanh nghiệp đã tạm dừng sản xuất, phá sản nên việc giải quyết nợ lương khá khó khăn.
Cũng theo khảo sát về tiền lương của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, mặc dù hoạt động sản xuấy kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn nhưng do doanh nghiệp vẫn luôn chú trọng quan tâm đến đời sống của người lao động nên tiền lương năm 2013 vẫn có xu hướng tăng hơn năm 2012. Tiền lương bình quân ước đạt hơn 5 triệu đồng/tháng, tăng 19,2% so với năm 2012 (cao hơn tốc độ tăng lương năm 2012 là 9,4%).

Mặc dù lương bình quân tăng nhưng mức lương cao nhất năm 2013 là 434,2 triệu đồng/tháng, chỉ bằng 69,6% so với mức lương cao nhất năm 2012 (624 triệu đồng/tháng).

Theo ông Tống Văn Lai Phó Vụ trưởng Vụ Lao động-Tiền lương (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) thì mức lương cao lên tới hơn 400 triệu đồng/tháng có thể do tiền tạm ứng dồn lại cuối năm khiến mức lương tăng vọt chứ không hẳn là lương hàng tháng đều cao như vậy.

Hàng năm, khảo sát tiền lương, tiền thưởng hiện nay vẫn chủ yếu là phân theo 4 loại hình doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh Nguyễn Trọng Đàm cho biết sang năm 2014, việc khảo sát sẽ được mở rộng chia thành các nhóm ngành nghề, khu vực sản xuất để đem lại thông tin đầy đủ về tình hình tiền lương, tiền thưởng hàng năm./.

Theo Hồng Kiều (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.