Thuốc tân dược bị vứt bỏ ở Đà Nẵng thuộc diện bị tiêu huỷ

(PLO)- Trong quá trình tiêu huỷ số thuốc tân dược, người buôn bán phế liệu đã nhặt lại nhưng sau đó vứt bỏ ngoài khu đất trống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thông tin, sau khi kiểm tra đã xác định được số thuốc tân dược bị vứt bỏ ở khu đất trống thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (trụ sở quận Hải Châu).

Cụ thể, số thuốc tân dược trên thuộc diện bị tiêu hủy của công ty. Trong quá trình tiêu hủy có cho người buôn bán phế liệu nhặt lại, nhưng do bán phế liệu không được nên sau đó người này mang ra ra bãi đất trống để bỏ.

thuốc tân dược
Khu đất trồng có nhiều xà bần lẫn với thuốc tân dược bị vứt bỏ. Ảnh: MT

Lực lượng công an đã làm việc với công ty và đơn vị này đã thu gom toàn bộ số thuốc nói trên mang đi tiêu hủy đúng quy định.

Cơ quan chức năng đang xác minh thông tin của người buôn bán phế liệu liên quan để làm rõ vụ việc.

thuoc-tan-duoc.jpg
Hàng trăm vỉ thuốc bị vất bỏ khu đất trống. Ảnh: MT

Trong những thuốc bị vứt bỏ nêu trên, có một số vỏ thuốc tên Cetecocenzitax 25mg, hạn sử dụng đến tháng 8-2026. Thuốc chủ yếu có công dụng như hỗ trợ say tàu xe, buồn nôn do rối loạn tiền đình.

Trước đó, ngày 6-9-2024, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) từng có công văn thông báo, thu hồi sản phẩm thuốc viên nén Cetecocenzitax (Cinarizin 25mg) của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.