Thuốc lá làm nóng và thuốc lá điếu: cùng nguyên liệu thuốc lá, khác cách dùng

(PLO)- Thuốc lá làm nóng đang được một số bộ/ngành đồng thuận và đề nghị cần quản lý theo luật hiện hành vì sản phẩm này có chứa nguyên liệu thuốc lá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thế nhưng, thuốc lá làm nóng rất khác biệt với thuốc lá điếu về cách sử dụng, phương pháp đốt cháy và hàm lượng các chất gây hại.

Cùng hít nicotine trực tiếp từ nguyên liệu thuốc lá

Theo TS. Ngô Thị Ngọc Hà, Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ), điếu thuốc của thuốc lá làm nóng được chế biến từ cây thuốc lá, sử dụng kèm theo thiết bị làm nóng, khi sử dụng sẽ thải ra phần lớn hơi nước và lượng nicotine bằng hoặc thấp hơn thuốc lá điếu.

Bộ sản phẩm thuốc lá làm nóng (bên trái) và thuốc lá điếu truyền thống (bên phải).

Bộ sản phẩm thuốc lá làm nóng (bên trái) và thuốc lá điếu truyền thống (bên phải).

Làm nóng và đốt cháy

Thuốc lá làm nóng sử dụng thiết bị điện tử để làm nóng nguyên liệu thuốc lá ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cháy. Trong khi đó, thuốc lá điếu phải dùng bật lửa (hộp quẹt) để đốt cháy điếu thuốc ở nhiệt độ 800 - 900 độ C, tạo ra khói có chứa nicotine.

Mổ xẻ nguyên liệu thuốc lá tự nhiên bên trong điếu thuốc lá làm nóng và thuốc lá truyền thống.

Mổ xẻ nguyên liệu thuốc lá tự nhiên bên trong điếu thuốc lá làm nóng và thuốc lá truyền thống.

Theo nhiều nghiên cứu, trong đó có Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho thấy hàm lượng các chất độc hại có trong thuốc lá làm nóng giảm hơn so với thuốc lá điếu.

FDA Hoa Kỳ xác định hàm lượng các chất gây hại có trong thuốc lá làm nóng thấp hơn so với thuốc lá điếu.

FDA Hoa Kỳ xác định hàm lượng các chất gây hại có trong thuốc lá làm nóng thấp hơn so với thuốc lá điếu.

Tỷ lệ thu hút giới trẻ thấp

Hiện đã có 184/193 quốc gia thành viên của WHO hợp pháp hóa thuốc lá làm nóng. Nhiều nghiên cứu tại Nhật, Đức, Thụy Sĩ cho thấy tỷ lệ giới trẻ sử dụng sản phẩm này chỉ dưới 2%.

Kết quả khảo sát độc lập về tỉ lệ sử dụng các loại thuốc lá ở của thanh thiếu niên tại Nhật, Đức, Thụy Sĩ

Kết quả khảo sát độc lập về tỉ lệ sử dụng các loại thuốc lá ở của thanh thiếu niên tại Nhật, Đức, Thụy Sĩ

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý thuốc lá trên toàn cầu luôn nhấn mạnh, không có thuốc lá nào an toàn. Cai thuốc lá vẫn là biện pháp cần được áp dụng đầu tiên và trên hết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.