Thuốc lá điện tử và shisha nguy hiểm như thuốc lá điếu

(PLO)- Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, thuốc lá điện tử và shisha đều nguy hiểm như thuốc lá điếu thông thường.

Báo cáo kết quả điều tra việc hút thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam mới đây cho thấy ngoài thuốc lá điện tử, tình trạng hút shisha trong một bộ phận giới trẻ đang tăng cao. Cả thuốc lá điện tử và shisha đều là chất gây nghiện, do vậy những loại này mới được đưa vào dạng nghiên cứu điều tra và cần có những quy định nghiêm ngặt như thuốc lá điếu.

Tại hội thảo về phổ biến kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam sáng 6-9, bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế cho biết tỉ lệ hút thuốc lá thụ động ở các điểm công cộng vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, tỉ lệ hút thuốc lá thụ động tại các nhà hàng chiếm mức cao nhất, hơn 80%.

Đặc biệt, đối tượng hút thuốc lá nhiều nhất là nam giới vùng nông thôn và học sinh, sinh viên.

Bà Hải cho rằng quy định về cấm hút thuốc lá cần được tăng cường, nhất là tại các khu vực nhà hàng, quán bar, quán cà phê. Bên cạnh đó, tiếp tục xem xét tăng mức thuế tiêu thụ đặc biệt của các sản phẩm thuốc lá; theo dõi và thực hiện nghiêm các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ thuốc lá nhằm bảo vệ thanh niên không tiếp xúc với các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt tại nơi bán thuốc lá.

Mỗi ngày tại Việt Nam có khoảng 100 người tử vong do hút thuốc lá. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.