Thuê phòng trọ cho người cai nghiện ở miễn phí

(PLO)- Sáng 31-7, tại TP Đà Nẵng, Bộ LĐ,TB&XH đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết tình hình tệ nạn mại dâm diễn biến rất phức tạp. Hoạt động mại dâm ngày càng tinh vi, phức tạp, khó kiểm soát. Ước tính toàn quốc hiện có khoảng 15.000 người bán dâm, còn theo thống kê của Tổ chức Lao động quốc tế thì Việt Nam hiện có khoảng 100.000 người bán dâm, trong đó có 75.000 người là nữ.

“Tình trạng người bán dâm sử dụng ma túy vẫn có xu hướng tăng, đối tượng mua dâm thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần khác nhau”- ông Đàm nói.

Một vụ mua bán ma tuý tổng hợp vừa được công an TP Đà Nẵng triệt phá. Ảnh: CATPĐN

Theo báo cáo của Bộ Công an, hiện cả nước có hơn 210.751 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó, có 76,5% đang sinh sống ngoài xã hội, 13,5% trong cơ sở cai nghiện bắt buộc và 19% đang trong trại tạm giam, tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Cạnh đó, gần 90% người nghiện sử dụng các loại ma túy tổng hợp nhóm ATS. Một số địa phương có tỷ lệ người sử dụng ATS vào cơ sở cai nghiệm cao như: Đồng Nai 87%, Đà Nẵng 85% và An Giang 76%.

Chia sẻ về kinh nghiệm đổi mới công tác cai nghiện, ông Lê Minh Hùng (Chi cục trưởng phòng chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng), cho biết trong những năm qua TP Đà Nẵng đã đầu tư hơn 80 tỉ đồng để nâng cấp, mở rộng các cơ sở cai nghiện tập trung và khuyến khích đối tượng đến với cơ sở cai nghiện. Ngoài ra, TP còn có chính sách hỗ trợ 100% chi phí cho người cai nghiện ma túy tại gia đình- cộng đồng, hỗ trợ 350.000 đồng/tháng cho các cán bộ làm công tác cai nghiện tại gia đình-cộng đồng, hỗ trợ 200% lương cho các bác sĩ.

“Những người sau khi cai nghiện xong nếu không có chỗ ở chúng tôi kết hợp với chính quyền địa phương thuê trọ cho họ ở miễn phí. Chúng tôi cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên để những người này không bị lôi kéo, trở với con đường nghiện ngập”- ông Hùng nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.