Thực hư ‘hộp cơm với món thịt chuột’ của học sinh miền núi?

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang xác minh bài viết kèm hình ảnh "hộp cơm với món thịt chuột" mạng xã hội đang lan truyền, được cho là chụp ở huyện Nam Giang. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, các trang mạng xã hội đăng tải bài viết kèm hình ảnh về một hộp cơm, bên trên là một con chuột được chế biến sơ sài. Thông tin bài viết đề cập, đây là hộp cơm của một học sinh ở huyện Nam Giang, Quảng Nam. Tuy nhiên, bài viết không để tên tác giả, nơi chụp bức hình…

Bữa ăn chỉ có cơm và món thịt chuột?

Theo nội dung bài viết, tài khoản đăng tải là một cô giáo nhưng không nói rõ ở trường hoặc điểm trường nào? Bữa trưa đạm bạc, chỉ vỏn vẹn cơm trắng và món chuột chế biến sơ sài được em tranh thủ ăn vội lúc ở trường khiến nhiều người nhói lòng (?).

Bài viết không nói rõ đây là bữa cơm của học sinh mầm non hay tiểu học. “Đặc biệt, các em hầu hết đều là những học sinh lớp 1, lớp 2, thậm chí là mầm non”, trích nội dung bài viết.

Nhiều trang mạng đăng bài viết, hình ảnh nhưng không để tên tác giả. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều trang mạng đăng bài viết, hình ảnh nhưng không để tên tác giả. Ảnh chụp màn hình.

“Mặc dù, đó chỉ là một bữa cơm không đủ dinh dưỡng nhưng đối với các em đó là một bữa ăn thịnh soạn, một bữa ăn khiến lũ trẻ hạnh phúc. Cảm xúc thật khó tả khi nhìn khuôn mặt ngây thơ, non nớt, lấm lem, xúc vội miếng cơm ấy.

Thực sự, các em học sinh ở những vùng sâu vùng xa, vùng miền núi khó khăn phải chịu rất nhiều thiệt thòi, bữa cơm đầy đủ thức ăn thịt, rau, cá, củ quả hay một bữa ăn no thật sự là điều không dễ dàng. Nhìn cảnh các em ăn uống vui vẻ thật khiến nhiều người rơi nước mắt”, bài viết nêu.

Kèm theo nội dung, các trang mạng xã hội hi vọng nhà hảo tâm và mạnh thường quân biết đến sẽ liên hệ và giúp đỡ các em một phần nào….

Chưa rõ hình ảnh được chụp ở đâu?

Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Giang, cho biết đã nắm thông tin bài viết kèm hình ảnh đăng tải. Hiện nay, học sinh mầm non toàn bộ học bán trú tại trường, một số điểm lẻ phụ huynh còn mang theo cơm cho các em. Tuy nhiên, tất cả các em đều được hỗ trợ ăn uống theo quy định.

“Các em học bán trú tại trường được hỗ trợ theo Nghị định 105 (Nghị định Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non – PV) của Chính phủ. Còn nếu em nào ăn ở nhà, phụ huynh mang theo cơm thì được nhận tiền hỗ trợ, đảm bảo bữa trưa cho các em”, vị này nói.

Học sinh mầm non học bán trú ở miền núi được hỗ trợ theo Nghị định 105 của Chính phủ. Ảnh: TTT

Học sinh mầm non học bán trú ở miền núi được hỗ trợ theo Nghị định 105 của Chính phủ. Ảnh: TTT

Nhiều năm làm việc ở huyện miền núi Nam Giang, vị lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cho rằng nếu hình ảnh ở Nam Giang, nhiều khả năng đây là con chuột rừng (giống con dúi), sinh sống ở trong hang, người dân cũng rất hay ăn, rất ngon. Hiện các trường đang tiếp tục xác minh vụ việc.

Vị này cho rằng, nếu có trường hợp mang theo cơm, thức ăn như vậy đến trường cũng là chuyện bình thường. Bữa trưa của các em không nhất thiết phải đầy đủ cá, thịt, rau… trong một bữa ăn. Bởi, nhiều trẻ không muốn ăn rau.

“Cũng có khả năng bài viết, hình ảnh được chụp ở một nơi khác nhưng ghi là ở huyện Nam Giang. Nhưng quan trọng là nhiều người dùng bài viết với mục đích kêu gọi từ thiện? Trong từ thiện có người làm thật tâm, có người có "ý đồ sâu xa". Người viết câu like, hoặc nói miền núi khó khăn, nhà nước không quan tâm để các em ăn như thế này thế kia là điều đáng nói”, vị này nói.

Vị này cho biết thêm, có những hộp cơm chỉ có rau là chuyện bình thường. “Đời sống kinh tế người dân vùng núi nhiều khó khăn, họ đi làm sớm chỉ kịp xào rau cho con mang theo đến trường ăn trưa, tối về bồi dưỡng lại cũng bình thường”, vị này nêu ví dụ.

Trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, cho biết đã giao cho Thanh tra phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh cụ thể vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.