Thừa Thiên-Huế: Không có rò rỉ nước ở đập thủy điện Hương Điền

Ngày 13-1, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế khẳng định thủy điện Hương Điền vẫn đang hoạt động bình thường, an toàn tuyệt đối, không có rò rỉ nước ở chân đập công trình.
Thừa Thiên-Huế: Không có rò rỉ nước ở đập thủy điện Hương Điền ảnh 1Thủy điện Hương Điền. (Nguồn: licogi16.vn)

Ông Hùng khuyên mọi người không tin vào những điều không thực tế như dư luận đã đồn thổi.

Theo ông Hùng, tin đồn thất thiệt này lại xảy ra trong khi thời gian gần đây khi ở vùng giáp ranh thị xã Hương Trà và A Lưới xảy ra nhiều trận động đất. Dù chưa xác định được nguyên nhân, nhưng nhiều người lại gán ghép hai vấn đề ở các điểm rất xa nhau lại làm tăng thêm mối lo, gây hoang mang cho một bộ phận dân cư sống ở vùng hạ lưu hồ thủy điện Hương Điền.

Dưới góc độ chuyên môn, ông Trịnh Xuân Khoa, Phó giám đốc phụ trách nhà máy thủy điện Hương Điền, giải thích khi thiết kế nhà máy thủy điện, đơn vị tư vấn có thiết kế những ống nhựa D200mm phun nước từ hành lang. Những ống bơm ra đó xuất phát từ khe nhiệt, vì thế khi người dân khai thác cát sạn thấy nước chảy từ ống nhựa này thì tưởng nhầm là rò rỉ nước.

Các cơ quan chức năng và công an đang điều tra, xác minh để xử lý tin đồn thất thiệt này.

Nhà máy Thủy điện Hương Điền được xây dựng trên sông Bồ (tỉnh Thừa Thiên-Huế) với mặt bằng khu vực công trình chính khoảng 100ha, thân đập có chiều dài 258m, dung tích hồ chứa hơn 800 triệu m3, diện tích mặt hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường hơn 30 km2. Nhà máy có tổng vốn đầu tư hơn 1.620 tỷ đồng, công suất lắp máy 81MW gồm ba tổ máy, hoạt động từ năm 2010 đến nay, với lượng điện phát ra cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện bình quân hơn 300 triệu kWh.

Ngoài việc sản xuất điện năng, thủy điện Hương Điền còn cung cấp nước tưới và sinh hoạt, góp phần cải tạo lại cảnh quan, môi trường và tạo đà phát triển trong khu vực.../.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.