(PLO)- Thay vì huấn luyện chó để diễn xiếc, học các lệnh như trong trại huấn luyện tập trung, anh Tạ Minh Phúc (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) chọn huấn luyện chó ngay tại nhà để thú cưng khắc phục những vấn đề trong sinh hoạt, trở nên thân thiện, an toàn với gia đình và cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Là một người yêu chó, trong quá trình nuôi dưỡng, anh Tạ Minh Phúc (34 tuổi) tích luỹ được nhiều kinh nghiệm chăm sóc và huấn luyện thú cưng. Khi tình cờ đăng tải các bài viết chia sẻ thông tin về cách dạy chó lên mạng xã hội, anh bất ngờ nhận được sự quan tâm của nhiều người. Khi đó, anh nhận thấy không ít người nuôi chó đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát thú cưng, chúng không nghe lời và có những hành động ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình, xã hội. Vì thế, anh quyết định gác công việc trang trí nội thất đang làm để chuyên tâm nghiên cứu về hành vi các loài chó cũng như phương pháp huấn luyện chó hiệu quả.
Sau hơn 15 năm miệt mài tìm hiểu và áp dụng thành công việc dạy dỗ thú cưng, giờ đây anh Phúc đã trở thành một “gia sư” đặc biệt cho chó.
Thông thường, các bé chó anh Phúc dạy sẽ gặp những vấn đề phổ biến trong sinh hoạt như đi vệ sinh không đúng chỗ, sủa nhiều gây ồn ào, tính cách hung dữ, cắn bậy, không thân thiện với trẻ con... Ngoài ra, anh cũng huấn luyện chó điều chỉnh những thói quen hằng ngày như cách ăn uống, cách chạy nhảy, cách ngồi, cách vui chơi sao cho phù hợp. “Trong huấn luyện chó ăn uống sẽ có vô số những bài tập nhỏ như dạy cách ăn từ tốn, ăn khi chủ cho phép, không ăn bậy... Trong vui chơi cũng vậy, chó sẽ được chỉ cách chạy nhảy vừa phải, không làm ngã người khác, khi đi chơi sẽ biết quay về...”, anh Phúc chia sẻ. Không giống như cách huấn luyện chó truyền thống, thú cưng sẽ được đưa đến trại tập trung, ở đó môi trường sống hoàn toàn khác so với không gian sống thực tế, anh Phúc sẽ áp dụng phương pháp huấn luyện chó ngay tại nhà. Điều này giúp các bài tập thực tế hơn, phù hợp với không gian sống và tác động hiệu quả đến sinh hoạt hằng ngày của chó. “Nhiều người nuôi chó vì thích nhưng lại không tìm hiểu về bản tính, cách nuôi dạy. Chính vì thế, điều tôi hướng đến là mỗi con chó sẽ được dạy dỗ để sống tốt hơn, thân thiện với gia đình và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, thay vì huấn luyện chúng phải học theo vô số bài lệnh để làm xiếc, biểu diễn”, anh nói.
Trong quá trình diễn ra khoá học, anh Phúc không trực tiếp huấn luyện chó mà hướng dẫn chính chủ nhân của chúng thực hiện. Anh tin rằng, thay vì chỉ nghe hiệu lệnh từ một huấn luyện viên, việc thú cưng cần học là cách tương tác và tuân theo chủ- người sẽ gắn bó lâu dài với chúng. “Ban đầu, tôi sẽ làm mẫu một số bài tập và động tác để hướng dẫn người nuôi. Sau đó, họ sẽ trực tiếp tập luyện, tương tác với thú cưng của mình”, anh chia sẻ. Mỗi tuần, anh Phúc sẽ đến tận nơi để hướng dẫn từ 2-3 buổi, thời gian còn lại chủ nuôi sẽ tiếp tục huấn luyện chó. Để đảm bảo hiệu quả cao nhất, anh yêu cầu chủ nhân phải thật sự kiên nhẫn, dành thời gian luyện tập thường xuyên với cún và gửi video “trả bài” để anh đánh giá, chỉnh sửa khi không thể có mặt trực tiếp. Thông thường, khi tiếp nhận một trường hợp bé chó cần anh làm “gia sư” tại nhà, anh Phúc sẽ tìm hiểu những vấn đề các bé chó đang mắc phải cũng như yêu cầu, mong muốn của người chủ. Sau khi đến tận nơi tiếp xúc, anh sẽ có những đánh giá nhất định về nguyên nhân và tiến hành lên một giáo trình dạy phù hợp. “Tuỳ vào tình trạng của mỗi bé cún, lộ trình học sẽ khác nhau. Tuy nhiên nếu chủ nuôi kiên trì tập luyện, thực hiện đúng những bước dạy tôi đặt ra thì các vấn đề cơ bản của chó sẽ được cải thiện đáng kể sau 4 tuần”, anh nhấn mạnh. Cách đây 3 năm, khi biết đến anh Phúc thông qua những bài chia sẻ trên mạng xã hội, chị Lưu Thị Quỳnh Thư (ngụ Bình Dương) đã liên hệ để anh hướng dẫn cách huấn luyện một bé chó giống Pitbull 8 tháng tuổi, có tính cách hung dữ, tấn công những con chó đang nuôi cùng nhà.
Sau khoảng 3- 4 tháng, anh Phúc đích thân đến hướng dẫn chị Thư huấn luyện, chó Pitbull dần nghe lời, trở nên điềm đạm và có thể nuôi chung với những con chó khác. “Pitbull có bản tính rất hung hăng và hiếu chiến, vì vậy trong quá trình huấn luyện yêu cầu cao sự kiên nhẫn từ người chủ. Phúc sẽ hướng dẫn tôi lý thuyết để tôi chủ động thực hành giúp chó hình thành thói quen tốt và kiểm soát bản năng của mình”, chị Thư nói.
Dù hiện tại bé chó đã trở nên ngoan ngoãn và không còn tấn công những con chó khác nhưng không vì thế mà chị Thư chủ quan. Chị vẫn duy trì luyện tập để hành động lặp đi lặp lại như một thói quen giúp bé chó ghi nhớ và nghe lời mình.
Tương tự, 2 năm trước, anh Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, ngụ quận 7) cũng từng đối mặt với vấn đề bé chó giống Bull Terrier khi gần 1.5 tuổi bỗng cắn phá đồ đạc trong nhà. “Lúc nhỏ, chó còn trong tầm kiểm soát của tôi nhưng khi càng lớn bé càng khó dạy bảo. Bé cắn phá đồ đạc trong nhà, ảnh hưởng cuộc sống gia đình. Tôi đã hai lần gửi bé vào các trại huấn luyện tập trung nhưng đều không hiệu quả, thậm chí đã nghĩ đến cách phải trả lại chó về trại nhân giống. May mắn thay, tôi biết đến anh Phúc và nhận được sự hướng dẫn huấn luyện từ anh”, anh cho biết. Trước khi tiếp nhận, anh Phúc sẽ đến tận nơi chó sinh sống để đánh giá tình trạng và xây dựng lộ trình luyện tập phù hợp. Mỗi tối, sau khi tan làm, anh Tuấn sẽ dành 2 tiếng để huấn luyện chó theo hướng dẫn của anh Phúc. Chỉ sau 2 tuần, chó bắt đầu thích nghi và biết nghe lời. “Tôi nhận ra giống chó Bull Terrier rất hiếu động, thích chạy nhảy, chính vì thế để hạn chế sự cắn phá của nó, tôi đã phải học cách triệt tiêu năng lượng của thú cưng bằng việc cho vận động nhiều như chạy bộ”, anh Tuấn chia sẻ. Không chỉ vấn đề cắn phá bậy dần loại bỏ mà trong khoá học cơ bản kéo dài 3-4 tháng, bé chó anh Tuấn nuôi còn thay đổi thói quen sinh hoạt như biết ăn đúng giờ, ăn theo hiệu lệnh của chủ, hạn chế sủa bậy, chạy nhảy lung tung... “Tôi tự hào khi giờ đây bé chó giống Bull Terrier có thể sống chung, hoà thuận cùng gia đình và con nhỏ 2 tuổi mà không gây nguy hiểm”, anh hào hứng.
Bên cạnh huấn luyện chó thay đổi hành vi, anh Phúc còn tư vấn về dinh dưỡng để chủ nuôi hiểu rõ nhu cầu phát triển của thú cưng. “Chế độ ăn uống phù hợp với từng giống loài sẽ là cách giúp bé chó phát triển khoẻ mạnh và kéo dài tuổi thọ. Đó là điều mà nhiều người nuôi hay bỏ qua, họ thường cho thú cưng ăn theo sở thích cá nhân mà không hiểu rõ nhu cầu thực tế của chúng’, anh chia sẻ.
Bằng phương pháp cá nhân hóa trong cách dạy, những khoá huấn luyện chó của anh Phúc không chỉ giúp thú cưng điều chỉnh hành vi mà cả thể chất lẫn tinh thần của các bé chó đều được cải thiện rõ rệt. Các vật nuôi dần trở nên thân thiện với mọi người, sống tốt hơn trong cộng đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình huấn luyện, anh còn giúp chủ nuôi hiểu rõ hơn về người bạn bốn chân của mình, từ đó tạo nên một mối quan hệ gắn kết bền vững giữa con người và vật nuôi.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi (TP.HCM) có diện tích khoảng 571ha, với tổng mức đầu tư hơn 128.870 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD).
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Dự kiến từ 15-5, TP.HCM sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông 3 chiều cho tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch, nhằm giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.
(PLO)- Sáng 24-6, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc về TP.HCM.
(PLO)- Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo.
(PLO)- Sáng 10-4, Báo Pháp Luật TP.HCM và Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế.
(PLO)- Từ những bến đò xưa đến siêu đô thị triệu dân, TP.HCM hiện lên trong bộ ảnh “Nơi tôi sống” như một không gian sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, tạo nên bản sắc riêng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.
(PLO)- Những hoạt động thiện nguyện, sẻ chia trong dịp Xuân Bính Ngọ tại TP.HCM đã được ghi lại đầy cảm xúc, góp phần khắc họa một đô thị không chỉ năng động mà còn giàu lòng nhân ái.
(PLO)- Hàng trăm người dân phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) cùng nhau nấu hàng ngàn bánh chưng, bánh tét bên bờ kênh để sẻ chia với người khó khăn trong dịp Tết.