Thủ tướng tiếp bộ trưởng Nông nghiệp Brazil

(PL)- Chiều 17-5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Tereza Cristina, Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Brazil.

Dịp này, Thủ tướng hoan nghênh kết quả làm việc của bộ trưởng với các cơ quan liên quan của Việt Nam; khẳng định Việt Nam rất coi trọng tăng cường mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đáp lời, Bộ trưởng Tereza Cristina cho biết Brazil cam kết sẽ nỗ lực nhanh nhất để mặt hàng tôm Việt Nam vào được thị trường nước này, qua đó góp phần cân bằng thương mại song phương. Việt Nam chính là cánh cửa để nông sản Brazil thâm nhập thị trường ASEAN.

Brazil đang đảm nhiệm vị trí chủ tịch Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) nên sẽ có thuận lợi khi thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước Mercosur.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên sớm tái khởi động phiên 3 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Brazil để đôn đốc và xây dựng các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Mercosur; đề nghị hai bên phối hợp nghiên cứu khả năng khởi động đàm phán Hiệp định thương mại Việt Nam - Mercosur.

Theo plo.vn

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm