Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị ASEAN-Hoa Kỳ

(PL)- Sáng 15-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 6 được tổ chức tại Singapore. 

Các nước ASEAN hoan nghênh Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence, đánh giá cao đóng góp quan trọng của Hoa Kỳ cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Phó Tổng thống Pence khẳng định cam kết của Hoa Kỳ luôn coi ASEAN là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ ở khu vực. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận chia sẻ của Hoa Kỳ về sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở; nhắc lại ASEAN hoan nghênh mọi sáng kiến đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản và vai trò trung tâm của ASEAN. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa), Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence (thứ hai từ phải sang) và các trưởng đoàn ASEAN chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhắc lại lập trường của ASEAN về biển Đông, trông đợi Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy đối thoại, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), thực hiện đầy đủ DOC, xây dựng COC hiệu quả và thực chất.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo các nước đã thông qua Tuyên bố ASEAN-Hoa Kỳ về hợp tác an ninh mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm