Thủ tướng: Làm rõ vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Trung Thoại: Việc phá nhà ông Đoàn Văn Vươn là do nhân dân bất bình nên… tự phá (?).

Ngày 17-1, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra, làm rõ đúng sai, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc giao đất, sử dụng đất, thu hồi đất và tổ chức cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Sau đó báo cáo kết quả cho Thủ tướng.

Trước đó vài giờ, sau khi có thông báo chỉ đạo của Thủ tướng, trong buổi họp giao ban báo chí thường kỳ tại Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Trung Thoại đã giải trình với các cơ quan báo chí xung quanh sự kiện này. Tuy nhiên, thay vì dành thời gian trả lời thắc mắc của báo chí thì đại diện UBND TP Hải Phòng đã đọc bản báo cáo chuẩn bị trước nhằm né tránh phần lớn các câu hỏi liên quan đến quyết định cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng.

Thủ tướng: Làm rõ vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng ảnh 1

Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thừa nhận căn nhà hai tầng bị phá này nằm trong khu vực chưa bị cưỡng chế. Ảnh: HUY HOÀNG

Cụ thể, theo báo cáo của ông Thoại, việc thu hồi đất của huyện Tiên Lãng được hầu hết các hộ dân chấp hành. Riêng trường hợp của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, hộ này sau khi được giao đất năm 1993 đã tự ý lấn chiếm thêm 19,3 ha và bị phạt hành chính trước khi được huyện giao thêm diện tích này. Diện tích đất bãi bồi ngoài đê biển quốc gia trong quy định của Luật Đất đai không phải đất sản xuất nông nghiệp để giao ổn định trong 20 năm. Do đó, thời gian thuê do địa phương và người thuê đất thỏa thuận.

Theo ông Thoại, UBND TP Hải Phòng đang chỉ đạo các đơn vị cấp dưới xử lý vụ việc, trong đó tập trung rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục về các quyết định giao, thu hồi và tổ chức cưỡng chế đất của huyện Tiên Lãng. “Trong tuần này việc rà soát sẽ xong, Hải Phòng sẽ có báo cáo chính thức” - ông Thoại cho biết.

Cũng tại buổi họp giao ban, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh sự việc này rất nghiêm trọng, không chỉ giới hạn ảnh hưởng trong một địa phương. Do đó, nếu người nào sai phải xử lý, bất kể cương vị nào.

Ai đã phá sập ngôi nhà?

Liên quan đến câu hỏi vì sao phá nhà của gia đình ông Vươn dù ngôi nhà nằm ngoài diện tích cưỡng chế, ông Thoại lý giải khu vực đầm bãi ngoài đê, theo quy định của luật không phải là nơi quy hoạch khu dân cư, không cho phép xây nhà mà chỉ được làm nhà tạm, chòi canh. Việc phá nhà, san phẳng nhà do nhân dân bất bình nên vào phá chứ lực lượng cưỡng chế không thực hiện việc này. “Sau vụ nổ súng chống người thi hành công vụ, lực lượng công an phải rà phá và tìm được vũ khí, vật liệu nổ trong nhà. Các đồng chí báo cáo không ra lệnh san phẳng nhà nhưng do... nhân dân bất bình nên vào phá” - ông Thoại nói.

Giải thích này có cự ly so với trả lời báo chí của ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, trong cuộc họp báo do UBND TP Hải Phòng tổ chức chiều 12-1. Khi đó ông Hiền thừa nhận ngôi nhà bị phá sập nằm trong phần diện tích đầm chưa bị cưỡng chế nhưng là nơi chủ đầm tấn công lực lượng cưỡng chế. Theo ông Hiền, lúc đó căn nhà bị đập là “áp dụng các biện pháp…”.

Tuy nhiên, có thể khẳng định ngay rằng nếu là dân bất bình và tự phá ngôi nhà này thì chính quyền cũng phải làm rõ và xử lý những người đã thực hiện hành vi đó và trả lời công luận.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.