Thủ tướng cấp nhà bạt và máy phát điện cho TP HCM chống dịch

(PLO)- Nhu cầu của TP HCM về nhà bạt và máy phát điện lớn, nhưng để bảo đảm nhu cầu chống dịch của phía Nam, Thủ tướng cấp phát theo tham mưu của Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa thay mặt Thủ tướng ký quyết định cấp 410 bộ nhà bạt và 14 bộ máy phát điện cho TP.HCM để phòng, chống dịch COVID-19 theo đề xuất từ Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, ngày 6-8, UBND TP.HCM gửi văn bản xin cấp trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn từ nguồn dự trữ quốc gia, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình huống đột xuất, khẩn cấp.

Theo UBND TP.HCM, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến hết sức phức tạp, các ca nhiễm liên tục tăng cao, TP.HCM cũng giãn cách xã hội thêm 14 ngày kể từ ngày 2-8. Sở Y tế và Bộ Tư lệnh Thành phố cũng đề nghị và UBND TP.HCM đề nghị Thủ tướng xem xét cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất và khẩn cấp.

Số lượng trang thiết bị TP.HCM đề nghị xuất cấp gồm 1.190 nhà bạt cấp đại đội, 334 bộ nhà bạt cấp trung đội và 327 máy phát điện công suất 120 KVA.

Bộ Tài chính cho rằng: số lượng nhà bạt và máy phát điện mà TP.HCM đề nghị cấp phát là rất lớn. Trong khi đó, số lượng tồn kho nhà bạt và máy phát điện ở Cục Dự trữ nhà nước khu vực TP HCM và khu vực lân cận chỉ còn 896 bộ nhà bạt và 26 máy phát điện các loại.

Trước mắt, Bộ Tài chính trình Thủ tướng xuất cấp ngay cho TP.HCM 410 bộ nhà bạt cứu sinh, gồm 150 bộ loại 16,5 m2, 170 bộ loại 24,5 m2 và 90 bộ loại 24,75 m2), đồng thời cấp 14 bộ máy phát điện gồm 11 bộ loại 30 KVA và 3 bộ loại 136- 150 KVA).

Tổng giá trị xuất cấp 410 bộ nhà bạt và 14 bộ máy phát điện nêu trên khoảng 9,2 tỉ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho hay ngày 3-8 bộ cũng đã xuất cấp cho Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) 100 bộ nhà bạt và 10 bộ máy phát điện loại 30 KVA để trang cấp cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID -19 tại TP.HCM và một số tỉnh Nam Bộ.

Hôm 4-8, Bộ Tài chính cũng đề nghị Thủ tướng phê duyệt xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia năm 2021 cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Ủy ban) để trang cấp cho các Bộ, ngành, địa phương. Vì vậy, Bộ Tài chính cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban này ưu tiên xuất cấp trước cho TP.HCM và một số tỉnh phía Nam đang có COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.