Thu hồi phiếu công bố của gần 300 mỹ phẩm nhập khẩu

(PLO)- Bộ Y tế ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 288 loại mỹ phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc, Pháp và Nhật Bản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 278 loại mỹ phẩm nhập khẩu do Công ty TNHH C-STORE Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty này có địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà The HUB, 195/10E Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0109148205.

Danh sách 278 mỹ phẩm bị thu hồi phiếu công bố sản phẩm tại đây. Tất cả sản phẩm này đều được nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 6 sản phẩm do Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty có địa chỉ tại 11/9 Ngô Quang Huy, phường An Khánh, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0310631333.

phiếu công bố sản phẩm.png
Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 6 mỹ phẩm được sản xuất tại Pháp.

Cùng với đó, Cục quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 4 sản phẩm do Công ty TNHH ALICE CAO chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty này có địa chỉ tại số 47 đường số 5, phường Linh Xuân, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0318754672.

phiếu công bố sản phẩm 1.png
Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 4 mỹ phẩm được sản xuất tại Nhật Bản.

Các quyết định được đưa ra căn cứ đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do các công ty không còn kinh doanh những sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Trong năm 2025, tính đến ngày 17-11, Cục Quản lý Dược đã tiến hành kiểm tra 35 cơ sở sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm. Trong đó, 12 cơ sở được kiểm tra theo kế hoạch và 23 cơ sở được kiểm tra đột xuất.

Kết quả, 11 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.058 triệu đồng.

Hoạt động kiểm tra - giám sát được thực hiện trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm tiếp tục tăng trưởng mạnh, với khoảng 200.000 sản phẩm đã được tiếp nhận phiếu công bố, đến từ khoảng 2.500 cơ sở trên cả nước.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết hằng năm các cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm ở trung ương và địa phương đều triển khai hậu kiểm theo nguyên tắc quản lý rủi ro, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm nghiệm, lấy mẫu và thanh tra đột xuất các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao.

Trong năm 2024, Cục Quản lý Dược đã kiểm tra 23 cơ sở, trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở với số tiền phạt 255 triệu đồng, Thanh tra Bộ Y tế xử phạt 4 cơ sở với số tiền phạt 350 triệu đồng.

Riêng năm 2024, có 305 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành; còn trong năm 2025, tính đến thời điểm ngày 17-11, con số này là 199 sản phẩm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.