Thú chơi ngông: Thả hai tay khi đi xe máy

(PLO) - Hiện nay, thú chơi “quái đản” không những thu hút “đấng mày râu” mà còn đã lan sang cả giới nữ.

Buông cả hai tay khi điều khiển xe máy của quái xế đã xuất hiện trong giới trẻ từ lâu. Đây là hành động xem thường pháp luật, chứa đựng nhiều hiểm họa cho người tham gia giao thông.

 Một thanh niên thả hai tay khi đi trong hẻm nhỏ

Thả vì…thích thể hiện

Trên dọc các tuyến đường từ nông thôn đến thành thị, không khó để bắt gặp những chiếc xe máy chạy vèo vèo trong tư thế “không điều khiển”. Nguyên nhân là do chủ nhân của chiếc xe đang thoải mái thả hai tay dưới cái nhìn ngạc nhiên, ái ngại lẫn “khâm phục” của người đi đường. Thú chơi này phổ biến ở người trẻ có xu hướng thích ăn chơi và thể hiện mình. Khi trực tiếp chứng kiến, đa phần người dân đều “ rợn tóc gáy” vì sự mong manh, coi thường sinh mạng của chính người điều khiển giao thông.

Biết rõ sự nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào song vì phút “ yêng hùng”, nhiều người đã để “cảm xúc thăng hoa” lấn át nỗi lo sợ “ tử thần”. Theo chia sẻ của H.N (Bình Dương), thả hai tay khi đi xe giống trò chơi cảm giác mạnh, thực hiện thành công mang lại những giây phút thích thú tuyệt đỉnh. Thêm vào đó, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn vào trầm trồ khiến người đi lâng lâng, tự cho phép mình cái quyền là người hùng, đồng thời thể hiện được “đẳng cấp” và “ kĩ xảo” của một “ Xmen đích thực”.

T.K ( TP.HCM) cho biết thêm, thả hai tay là cách chơi trội, làm mình nổi bật giữa đám đông. Dân chơi, giang hồ thường dùng cách này để khuếch trương thanh thế, tỏ vẻ đàn anh. Một điều đáng lo ngại khi đi kèm với trò chơi là kiểu phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách.

Hiện nay, thú chơi “quái đản” không chỉ thu hút “đấng mày râu” mà đã lan sang cả giới nữ. Suốt một thời gian dài, cư dân mạng bình luận sôi nổi về hình ảnh hai cô gái vừa đi xe máy, vừa thả hai tay tạo dáng trước máy ảnh. Hành động “xốc nổi” của thiếu nữ đã bị chỉ trích nặng, một số người thông cảm cho rằng đây chỉ là phút nghịch dại của cô gái.

Trên thực tế, nhiều “nữ quái” không sử dụng trò này là công cụ để chứng tỏ đẳng cấp của dân chơi thứ thiệt với khả năng chịu chơi hết mình. Sau mỗi màn thả tay nóng bỏng sẽ xuất hiện tiếng la hét thích thú gây huyên náo đường phố.

Chưa dừng lại ở thú đi xe buông hai tay, nhiều thanh niên đã và đang phát triển “sự nghiệp” thể hiện mình bằng những tư thế “ kinh dị, ngược đời”: bốc đầu xe; đi xe bằng một bánh; điều khiển xe bằng chân, bằng lưng, thậm chí là bằng…mông. Không những thế, họ còn kết hợp các hình thức trên với việc nghe điện thoại.

Thú chơi ngông: Thả hai tay khi đi xe máy ảnh 3
 “Quái xế” với màn trình diễn “ bốc đầu” ( ảnh cắt từ clip)

Hiểm họa khôn lường

Theo quán tính, người thả tay vẫn có thể điều khiển chiếc xe theo ý mình bằng trọng lượng cơ thể, tuy nhiên sự điều khiển này chỉ ở mức hời hợt và tương đối. Tay không đặt ở vị trí cầm lái đã làm mất đi tính chủ động khi gặp phải tình huống bất ngờ, theo đó khả năng phản xạ giảm, xử lí thiếu chính xác.

Những sự cố thường gặp khi tham gia giao thông như  ổ gà, khúc cua hay nguy hiểm hơn là cú va chạm với phương tiện lưu thông khác…đều có thể đe dọa sự an toàn của “khổ chủ”. Đi trên chiếc xe thả hai tay, ngay chính “quái xế” cũng không thoát khỏi tình trạng chênh vênh, khó kiểm soát. Điển hình trong thao tác phanh, với công dụng kiềm hãm tốc độ, phanh là bộ phận giải quyết rắc rối trong giao thông hiệu quả. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phải mất một khoảng thời gian ngắn, người đi mới có thể chạm vào phanh. Lúc này, công tác khắc phục sự cố sẽ trở nên khó khăn khi hành động trậm trễ, không hợp lí. Lường trước tất cả hậu quả và rủi ro song vẫn cố tình lao vào, nhiều người đã phải trả giá đắt. Nhẹ thì xây xước ngoài da nhưng đau lòng nhất khi phải trả bằng cả tính mạng.

Từ một thanh niên khỏe mạnh, Quang Minh ( 25 tuổi, Thanh Hóa) phải gắn bỏ cả đời còn lại trên chiếc xe lăn. Cuối năm 2012, khi Minh đang thả hai tay di chuyển trên đường lộ, một chiếc xe tải bất ngờ chạy ra từ đoạn cua. Trong lúc luống cuống, Minh không kịp “ định thần” cầm lại tay lái mà cứ thế để xe đi tự do. Mất lái, Minh ngã nhào về phía trước, chân tiếp xúc với mặt đường và bị kéo lê, mặt mũi trầy xước. Khi tỉnh dậy, Minh đã bị cưa một chân vì vết thương quá nặng, không thể tiến hành ghép. Minh nghẹn ngào: “ Chỉ một phút nông nổi mà hỏng hết một đời. Ân hận khi không thể báo hiếu mà phải để bố, mẹ già chăm sóc”.

Hình ảnh xe không cầm lái đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Mất thăng bằng, không kiểm soát tay lái, những chiếc xe này có thể gặp sự cố hoặc “ đâm sầm” vào bất cứ thứ gì trên lộ trình, gây nguy hiểm cho chính bản thân người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Nghị định số 34/2012/NĐ-CP về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tại chương 2, điều 9, khoản 7, điểm a ghi rõ: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm lỗi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.