Thông tin mới vụ 2 mẹ con tử vong trên bàn mổ

(PLO)- Nguyên nhân sản phụ tử vong theo chẩn đoán là nghi do thuyên tắc ối/mổ lấy thai do nhau bong non + tim thai suy.

Ngày 27-10, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Bình Thuận liên quan đến cái chết của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Hồng Thủy tại BV đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận vào ngày 23-10.

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã có công văn yêu cầu Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận báo cáo nhanh sự việc tử vong và tổ chức kiểm thảo tử vong để xác định nguyên nhân tử vong của sản phụ.

Đặc biệt, Sở Y tế cũng đang thành lập Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc và xử trí của bệnh viện đối với sản phụ và đã chỉ đạo cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh tham mưu thành lập Đoàn công tác thực hiện việc giám sát, thẩm định trường hợp tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Hồng Thủy.

Theo Sở Y tế, sản phụ Nguyễn Thị Hồng Thủy (35 tuổi, ngụ xóm 2 Phước Thể, Tuy Phong, Bình Thuận), vào viện lúc 22 giờ 30 ngày 22-10, với chẩn đoán thai lần 3 đủ tháng, ngôi đầu, chuyển dạ sanh, ối vỡ giờ thứ nhất. Sản phụ được Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận khám, chăm sóc, theo dõi điều trị theo đúng quy trình chuyên môn.

Sản phụ có dấu hiệu mệt lúc 2 giờ 20 ngày 23-10, khám có máu đỏ sẫm loãng theo găng, bệnh viện chẩn đoán, nhau bong non, tim thai suy cấp và chuyển mổ lúc 3 giờ ngày 23-10.

Đến 3 giờ 10 cùng ngày mổ lấy thai là một bé gái cân nặng 3,1 kg tím toàn thân, tiến hành đặt nội khí quản và hồi sức tích cực sau 20 phút không kết quả, bé tử vong hoàn toàn. Lúc 3 giờ 15 (đang mổ) sản phụ tăng tiết nhiều đờm giải trong nội khí quản, họng, mạch 150 lần/phút, huyết áp 110/60 mmHg, S P 02 80%, phổi ran ẩm hai phế trường.

Bệnh viện tập trung hồi sức cấp cứu cho sản phụ nhưng sản phụ không qua khỏi và đã tử vong lúc 4 giờ 55 ngày 23-10. Chẩn đoán sau tử vong là: Nghi do thuyên tắc ối/mổ lấy thai do nhau bong non + tim thai suy.

Về việc thiếu thuốc loạn nhịp tim để cấp cứu cho sản phụ, bệnh viện báo cáo loại thuốc này hiện còn số lượng 22 viên (Amiodaron 200 mg) và 03 ống (Cordarone 150 mg/3 ml).

Sau khi sự việc xảy ra bệnh viện cũng đã tổ chức viếng thăm, động viên an ủi, chia buồn cùng với gia đình sản phụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.