Thông tin chính thức về trâu chọi Đồ Sơn bị nghi tiêm thuốc kích thích

(PLO)- Không có việc trâu chọi bị tiêm chất kích thích trước khi vào chọi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 5-9, Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022 khẳng định, không có việc trâu chọi bị tiêm chất kích thích trước khi vào chọi tại phần Hội.

Trâu số 15 thi đấu tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022. Ảnh: CTV

Trâu số 15 thi đấu tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022. Ảnh: CTV

Trước khi vào thi đấu, Ban tổ chức Lễ hội đã tổ chức xét nghiệm nước tiểu cho 16 trâu tham gia Lễ hội đều đảm bảo điều kiện.

Trước thông tin nghi ngờ ‘Trâu chọi Đồ Sơn bị tiêm thuốc kích thích’, Ban Tổ chức Lễ hội chọi trâu cho biết: Các trận thi đấu diễn ra bình thường, an toàn. Tuy nhiên đến trận thi đấu thứ tám (kháp đấu cuối của vòng 1/16) giữa trâu số 9 và trâu số 15, vừa vào sân thì trâu số 15 lao tới trâu số 9 và giao tranh quyết liệt. Do không đủ sức chịu đựng, trâu số 9 đã phải bỏ chạy. Thời điểm này trâu số 15 chạy theo, sau đó liên tục chạy nhiều vòng trên sân thi đấu, khó bắt….

Cũng theo Ban tổ chức Lễ hội, thực hiện Điều 11, Điều 22 của Quyết định số 635/QĐ-UBND, ngày 06/5/2020 của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn về ‘Quy chế tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn’, do trâu số 15 có biểu hiện bất thường như trên, để đảm bảo an toàn, Ban tổ chức Lễ hội đã quyết định không cho trâu số 15 tiếp tục tham gia Lễ hội và được sự đồng tình ủng hộ từ chủ trâu, nhân dân và du khách dự Hội.

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, do trâu số 15 khi vào sân với số lượng khán giả đông reo hò, cổ vũ cùng tiếng trống, chiêng, cờ hội nhiều màu sắc đã gây ra tình trạng hoảng loạn của trâu số 15.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.