Thoát nguy cơ đeo túi nước tiểu nhờ được tạo hình niệu đạo

(PLO)- Nhờ thành công của ca phẫu thuật tạo hình niệu đạo đã giúp cô gái trẻ thoát khỏi nguy cơ đeo túi nước tiểu suốt đời.

Ngày 28-9, thông tin từ Bệnh viện Bình Dân cho biết vừa điều trị thành công cho bệnh nhân NTD (31 tuổi, ngụ TP.HCM) bị đa chấn thương, đứt niệu đạo, nguy cơ phải đeo túi dẫn lưu nước tiểu suốt đời.

phau-thuat-tao-hinh-nieu-dao.JPG
Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đang thực hiện phẫu thuật tạo hình niệu đạo cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Trước đó, với hồ sơ bệnh án phức tạp sau chấn thương, nhiều BV không thể giúp bệnh nhân phục hồi khả năng tự tiểu được. Qua tìm hiểu, bệnh nhân tìm đến BV Bình Dân và được các bác sĩ đồng ý thực hiện phẫu thuật tạo hình niệu đạo.

Phó Giáo sư Nguyễn Tuấn Vinh cho biết bệnh nhân bị gãy xương chậu làm biến dạng xương chậu, chèn ép mạch máu, xương di lệch làm đứt niệu đạo, chít hẹp âm đạo. Ngoài ra còn bị đứt nhiều cơ thắt và dây thần kinh sàn chậu, vùng mặt trong đùi biến dạng với nhiều sẹo.

Việc phẫu thuật điều trị không thể tiến một lần, mà đòi hỏi có sự phối hợp với các BS về chỉnh hình để vừa an toàn tính mạng vừa khôi phục chức năng đường tiểu. Đồng thời tạo hình lại âm đạo đang chít hẹp cho người bệnh.

“Ca phẫu thuật là một thách thức lớn vì ngay cả trên thế giới cũng không có nhiều báo cáo về các trường hợp phẫu thuật tạo hình niệu đạo cho nữ”- PGS Vinh nói.

BS CKII Bùi Văn Kiệt, một trong những BS phẫu thuật cho bệnh nhân, cho hay niệu đạo nữ ngắn chừng 3-4 cm, khi bị đứt thì co lại nên khi tìm kiếm đoạn di lệch của người bệnh khá khó khăn.

Hậu phẫu một tuần, người bệnh được rút thông niệu đạo. Thông bàng quang được rút sau phẫu thuật hai tuần. Lúc này, D. chính thức bỏ việc đeo túi nước tiểu bên mình.

Sau phẫu thuật thành công ban đầu, bệnh nhân tập cơ sàn chậu theo hướng dẫn của các BS tiết niệu. Nhờ kiên trì luyện tập, tình trạng són tiểu được cải thiện hơn.

Sau sáu tháng, bệnh tiếp tục phẫu thuật để loại bỏ các mô sẹo co rút và các can xương để giải phóng âm đạo. Một số phẫu thuật tạo hình cơ quan sinh dục ngoài tiếp theo cũng diễn ra thuận lợi đã giúp hiệu quả điều trị được hoàn thiện hơn.

Hơn 3 tháng sau đợt phẫu thuật cuối của quá trình điều trị, bệnh nhân có thể đi bộ chinh phục đỉnh núi Tà Xùa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.