Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd: Mỹ chọn ai?

(PL)- Chiến dịch quân sự “Lá chắn sông Euphrates” của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria đã đặt ra vấn đề ngoại giao khó xử đối với Mỹ.

Ankara tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm hai mục đích, một là tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và hai là ngăn chặn lực lượng dân quân người Kurd thuộc tổ chức Các đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd (YPG) giành dân lấn đất sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara xem IS và YPG đều cùng một giuộc là tổ chức khủng bố. Trong khi đó, Washington lại đang yểm trợ cho lực lượng người Kurd tham gia cuộc chiến đánh IS ở Syria.

Vì lẽ đó ngày 29-8 (giờ địa phương), Mỹ thông báo Tổng thống Obama sẽ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc vào ngày 3-9. Đây sẽ là cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nguyên thủ sau vụ đảo chính hụt ngày 15-7 vốn đã gây căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Cùng ngày, ông Brett McGurk, đặc phái viên của tổng thống Mỹ trong liên minh quốc tế đánh IS do Mỹ đứng đầu, đã khẳng định cuộc đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd là điều không thể chấp nhận được. Ông kêu gọi các bên ngừng giao tranh.

Hồi tuần trước, trong chuyến công du đến Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden lại lên tiếng kêu gọi lực lượng người Kurd ở Syria nên rút về phía đông sông Euphrates (như yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ), nếu không Mỹ sẽ không ủng hộ nữa.

Chuyên gia Matt Bryza thuộc Trung tâm tư vấn Hội đồng Đại Tây Dương, nguyên thành viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush, nhận xét phía Mỹ đang đưa ra thông điệp mâu thuẫn nhau và điều đó đã bỏ lỡ cơ hội khai thác thiện chí tiêu diệt IS của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông cho rằng Tổng thống Obama cần phải tuyên bố làm rõ chính sách của Mỹ bởi hiện nay hai ông Brett McGurk và Joe Biden đã phát biểu theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

Ông đánh giá sau khi đã cực công trong hai năm yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ nên phản ứng cứng rắn hơn với IS, hiện thời Mỹ không nên khinh suất chọi lại Ankara bằng cách ủng hộ người Kurd. Ông đánh giá chiến lược tốt nhất là Mỹ cần bảo đảm lực lượng người Kurd phải rút về phía đông sông Euphrates.

Chuyên gia John Hannah, nguyên cố vấn cho Phó Tổng thống Dick Cheney, nhận định: “YPG không phải là lựa chọn đầu tiên của Mỹ trong việc chọn đối tác và đồng minh trong cuộc chiến chống IS trên chiến trường”.

Ông cho rằng nếu xung đột lớn hơn bùng nổ giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hay lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn với YPG, căng thẳng mới giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phát sinh và có khi Mỹ sẽ phải chuyển các căn cứ quân sự ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.