Thợ hồ bị hóc đinh do ngậm đinh nói chuyện trong lúc làm việc

(PLO)- Trong lúc làm việc, bệnh nhân ngậm sẵn ba cây đinh trong miệng, sau đó vô tình nói chuyện khiến đinh hóc vào phổi.

Chiều 28-2, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, các bác sĩ khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng vừa nội soi gắp thành công cây đinh sắt dài 3cm nằm trong phế quản cho một bệnh nhân ở Quảng Ngãi.

Bệnh nhân là Nguyễn Xuân B (45 tuổi), làm nghề thợ hồ. Ngày 22-2, trong quá trình làm việc, ông B ngậm sẵn ba cây đinh trong miệng để tiện đóng cốp pha, sau đó vô tình nói chuyện khiến đinh hóc vào phổi.

Sau khi bị hóc đinh, bệnh nhân cảm giác hơi vướng nhưng không khó thở, chỉ ho một cơn gọi là hội chứng xâm nhập. Ông B có đi khám tại địa phương và được khuyên về theo dõi tìm đinh trong phân. Bốn ngày sau, không thấy đinh nên ông B nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện. Ảnh: BVCC

Sau khi khai thác bệnh sử, thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, kíp bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản gắp đinh sắt dài 3cm nằm trong phổi trái của bệnh nhân sau 30 phút. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị ra viện.

Bác sĩ Hoàng Thị Tâm, Phó trưởng khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, cho biết đây là trường hợp hóc dị vật có kích thước khá lớn, nhọn. Đinh ở vị trí sâu, đầu đinh hướng phía trên, trơn nên gây nhiều khó khăn, phải sử dụng dụng cụ chuyên mới lấy được.

“Để phòng tránh những tai nạn lao động như trên, người lao động không nên chủ quan, cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong lao động, không dùng miệng để ngậm các vật cứng, sắc, nhọn, tròn…  để tránh những hậu quả nặng nề gây tổn thương đường hô hấp do hóc dị vật”- bác sĩ Tâm khuyến cáo.

Khi bị hóc dị vật, mọi người thường cố gắng khạc, dùng tay móc hoặc chữa mẹo dân gian để lấy ra. Tuy nhiên, những cách này sẽ làm tình trạng xấu đi, dị vật có thể bị mắc sâu hơn và rơi vào vị trí nguy hiểm. Khi gặp phải trường hợp này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.