Thiếu vaccine COVID-19 cả cho trẻ và người lớn, Việt Nam cần bổ sung hơn 8 triệu liều

(PLO)- Một số địa phương đăng ký số lượng vaccine COVID-19 thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế, dẫn tới thiếu vaccine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác tiêm vaccine COVID-19 tổ chức sáng 25-8, đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, dự kiến tháng 9 tới, Việt Nam sẽ tiếp nhận 7,8 triệu liều vaccine viện trợ cho người từ 12 tuổi trở lên.

Trong đó có 1,2 triệu liều Pfizer từ COVAX, 4,2 triệu liều Pfizer từ Chính phủ Úc qua UNICEF và 2,36 triệu liều vaccine AstraZeneca từ VNVC.

Giải thích về việc bổ sung thêm vaccine, đại diện Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, một số địa phương đăng ký số lượng vaccine thấp hơn nhiều so với số đối tượng chưa được tiêm chủng. Khi kết quả tiêm tăng lên, nhu cầu vaccine cao hơn so với số đăng ký. Điều này dẫn tới công tác dự báo và dự trữ vaccine khó khăn, dẫn tới thiếu vaccine.

Cũng trong tháng 9 tới, Việt Nam sẽ tiếp nhận 0,6 triệu liều vaccine viện trợ cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ COVAX và ASEAN.

Một số địa phương đăng ký số lượng vaccine thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế, dẫn tới thiếu vaccine.
Một số địa phương đăng ký số lượng vaccine thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế, dẫn tới thiếu vaccine.

Sở dĩ có việc thiếu vaccine cho trẻ là do khi triển khai, nhiều gia đình có trẻ đã tiêm mũi 1 là vaccine Moderna không đưa con đi tiêm mũi 2; hoặc trẻ bị ốm, mắc COVID-19 nên phải trì hoãn. Trong khi đó, vaccine Moderna chỉ được sử dụng tối đa trong 30 ngày kể từ khi rã đông nên nhiều tỉnh thành đã sử dụng để tiêm nhắc cho người lớn. Từ đó, dẫn đến tình trạng thiếu khoảng 274.000 liều để tiêm nhắc lại cho trẻ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Sở Y tế các địa phương phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo lên phương án đẩy nhanh tốc độ tổ chức tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 và 9-2022. Tiêm nhắc cho trẻ 12-17 tuổi hoàn thành trong quý III năm 2022 ngay khi trẻ quay lại trường học.

Tổ chức tiêm nhắc cho người từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt những người đang làm việc tại các khu công nghiệp, cán bộ tuyến đầu, lực lượng công an, bộ đội, giáo viên, cung cấp dịch vụ cơ bản... Tăng cường rà soát, quản lý đối tượng, tăng độ bao phủ mũi 3 đạt trên 90%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.