Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương từ trần, hưởng thọ 106 tuổi

(PLO)- Lễ viếng Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương được tổ chức vào ngày 17-6, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương đã từ trần lúc 14 giờ 30 phút ngày 11-6 (tức ngày 16 tháng 5 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 106 tuổi.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương sinh năm 1920, nguyên quán Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam; trú tại số 16A phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương là Đảng viên Đảng Lao động Việt Nam từ ngày 5-1-1942 (chính thức ngày 15-3-1942), được công nhận là cán bộ lão thành cách mạng và được trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương. Ảnh: Báo QĐND.

Trong quá trình công tác, Thiếu tướng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong quân đội và các cơ quan dân sự, từ Chính ủy Trung đoàn 93 Quảng Nam, Phó Chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 1, đến Phó Chính ủy Quân khu Tây Bắc (1966).

Ông cũng từng đảm nhiệm vai trò Chính ủy Chiến dịch Quyết Thắng, Cánh đồng Chum - Mường Sủi, Toàn Thắng.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Mặt trận 31, 316 Quân tình nguyện Việt Nam tại Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (1971–1973), Chính ủy Quân khu 4 (1974), Chính ủy Đoàn chuyên gia quân sự 979 (1976), Phó Chính ủy Quân khu 2 (1979).

Trên cương vị lãnh đạo dân sự, Thiếu tướng từng là Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong hai giai đoạn 1976–1979 và 1984–1987; Tổng Thư ký Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam (1989).

Sau khi nghỉ hưu từ tháng 10-1987, Thiếu tướng tiếp tục tham gia công tác xã hội với vai trò Trưởng Ban Liên lạc Toàn quốc Cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào.

Với những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương được Đảng, Nhà nước Việt Nam và Nhà nước Lào trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai Huân chương Quân công hạng Nhất, hai Huân chương Chiến công hạng Nhất, hai Huân chương Chiến thắng hạng Nhất.

Ngoài ra, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương được tặng hai Huân chương Itxala hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Ba của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cùng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất.

Lễ viếng Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương được tổ chức từ 10 giờ 15 phút ngày 17-6 (thứ Ba) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu diễn ra vào 11 giờ 45 cùng ngày; Lễ an táng diễn ra tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.