Thiếu nữ 14 tuổi trốn nhà theo anh xe ôm quen qua mạng

(PLO)- Quen Vinh qua mạng xã hội, N. (14 tuổi) ở Sóc Trăng trốn mẹ theo người tình và... đẩy luôn người này vào vòng lao lý.

Ngày 15-9, TAND huyện Kế Sách (Sóc Trăng) tuyên 30 tháng tù đối với Nguyễn Hữu Vinh (31 tuổi, ngụ xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) về tội giao cấu với trẻ em.

Nạn nhân là Trần Thị Tuyết N. (14 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách). Tại tòa, mẹ con cháu Tuyết N. xin tòa cho Vinh được hưởng án treo nhưng không được tòa chấp nhận.

Bị cáo Vinh tại phiên xử ngày 15-9. Ảnh: HÀM YÊN

Theo cáo trạng, đầu tháng 4, Vinh kết bạn với N. khi đang làm nghề chạy xe ôm tại TP.HCM.

Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, N. nảy sinh tình cảm với Vinh. Đêm 25-4, thiếu nữ nhắn tin cho Vinh, nói người tình chạy xe về quê đón lên TP.HCM.

Anh xe ôm đồng ý và N. trốn nhà theo người tình lên TP vào rạng sáng 26-4. Khi Vinh đưa N. về nhà trọ của mình tại quận 8, hai người sống với nhau như vợ chồng.

Ngày 30-4, Vinh đưa người tình nhí về nhà cha mẹ ruột ở Kế Sách ở. Đến ngày 3-5, Vinh chở N. đi chơi trên đường nam sông Hậu thì người thân của N. bắt gặp nên trình báo công an bắt giữ Vinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.