Thi tiếng Hàn xuất ngoại vật vã hơn... thi đại học

(PLO)- Sáng nay (8-10), 21.622 người lao động trên cả nước đã bước vào kỳ thi tiếng Hàn Quốc để tìm cơ hội xuất ngoại.

Từ sáng sớm, nhiều người lao động (phần lớn là nông dân) đã có mặt tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và ĐH Lao động và Xã hội (Hà Nội) để dự thi tiếng Hàn Quốc.

Anh Nguyễn Văn Hùng, một nông dân đến từ Hà Tĩnh, cho biết sau khi Hàn Quốc tiếp nhận lại lao động Việt Nam anh đã đăng ký khóa học tiếng Hàn Quốc để dự thi, nhằm tìm kiếm cơ hội làm việc đất nước này.

“Với mức lương 25 triệu đồng/tháng thì không chỉ tôi mà nhiều người nông dân khác đều nỗ lực để mong được một suất sang Hàn Quốc làm việc. Đặc biệt khi ở Hà Tĩnh việc làm trở nên khó khăn sau sự cố môi trường biển…” - anh Hùng nói và đi nhanh vào phòng thi với vẻ mặt đầy quyết tâm.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại Trường đại học Lao động và xã hội. Ảnh: VIẾT LONG
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại Trường ĐH Lao động và Xã hội. Ảnh: VIẾT LONG

Ghi nhận tại hội đồng thi cho thấy hầu hết thí sinh đều đến đúng giờ, tuy nhiên ở các điểm thi còn xuất hiện tình trạng thí sinh mang điện thoại, giấy tờ tùy thân không đúng quy định...

Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, cho biết ngay trong buổi sáng đầu tiên đã có một số thí sinh vẫn mang điện thoại di động được bọc trong giấy bạc, xăm cao su... nhưng đã bị phát hiện ngay sau khi đi qua cổng từ.

Thậm chí, tại điểm thi Trường ĐH Lao động và Xã hội có thí sinh bị phát hiện mang theo ba chiếc điện thoại di động, phía ngoài cổng trường còn có xuất hiện một số đối tượng ném điện thoại lên phòng thi cho thí sinh nhưng điện thoại bị rơi vỡ.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại Trường đại học Lao động và xã hội. Ảnh: VIẾT LONG
Phát hiện một số thí sinh dùng giấy bạc bọc điện thoại để đưa vào phòng thi. Ảnh: VIẾT LONG

Theo ông Tùng, dù vẫn phát hiện thí sinh không tuân thủ quy định nhưng so với kỳ thi trước thì việc chấp hành các quy định của thí sinh trong kỳ thi này vẫn tốt hơn.

“Nguyên nhân là do sau năm năm mới tổ chức lại nên kỳ thi lần này được chuẩn bị tốt hơn, việc tuyên truyền rộng rãi hơn nên người dân có ý thức hơn khi tham gia kỳ thi” ông Nguyễn Tiến Tùng khẳng định.

Cũng theo ông Tùng, sáng nay tại Trường ĐH Lao động và xã hội có khoảng 10 thí sinh gặp vấn đề về giấy tờ tùy thân, chứng minh thư không có dấu nổi nhưng ban tổ chức đã cho các thí sinh viết giấy cam kết, sao lại chứng minh thư và vẫn cho thí sinh tiếp tục vào thi.

“Vì nhìn bằng mắt thường khó xác định được chính xác. Tuy nhiên, nếu sau kỳ thi phát hiện giấy tờ tùy thân giả sẽ hủy kết quả thi của thí sinh” - ông Nguyễn Tiến Tùng cho biết.

Ông Woo Bong-Wo, Cục trưởng Cục Nguồn nhân lực Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, cho biết đề thi được in ở Hàn Quốc và được bảo quản tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Có khoảng 60 cán bộ và tình nguyện viên người Hàn Quốc tham gia vào kỳ thi này tại cả bốn điểm thi trên toàn quốc.

 

Tỉ lệ chọi cao

Kỳ thi tiếng Hàn Quốc lần thứ 11 diễn ra ba miền tại Hà Nội sẽ tổ chức thi tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và ĐH Lao động xã hội, với trên 10.000 người lao động các tỉnh phía Bắc. Điểm thi TP Vinh (Nghệ An) sẽ tổ chức tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh, với trên 7.400 người lao động ở các tỉnh miền Trung. Tại TP.HCM sẽ được tổ chức tại Trường CĐ nghề kỹ thuật công nghiệp TP.HCM, với trên 3.100 người lao động ở các tỉnh phía Nam.

Kỳ thi sẽ chọn ra 2.100/21.622 người lao động. Như vậy, tỉ lệ chọi kỳ thi lần này là một chọi 10, cao hơn cả tỉ lệ... chọi thi ĐH.

Khi được chủ sử dụng lao động chọn, người lao động sẽ nhận được mức lương thấp nhất là 1.000 USD (tương đương 22-25 triệu đồng), mức thu nhập này chưa kể làm việc thêm ngoài giờ… Được biết kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày (8-10 và 9-10).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.