Thêm tổ chức đại diện cho người lao động

(PLO)- Tổ chức này phải hoạt động đúng nguyên tắc, dân chủ, bảo đảm quyền lợi của người lao động và nguồn tài chính lành mạnh.

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ phó Vụ Pháp chế, Bộ LĐ-TB&XH, trao đổi như vậy tại hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức, ngày 4-4.

Về tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp, ông Bình cho biết có các sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, quyền của người lao động (NLĐ) được thành lập, gia nhập tổ chức đại diện theo hai cách, thứ nhất công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Tổng LĐLĐ Việt Nam điều chỉnh bởi Luật Công đoàn; cách thứ hai, nghiệp đoàn đăng ký với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh bởi Bộ luật Lao động.

Ông Bình cho rằng hai tổ chức này giống nhau về đại diện trong quan hệ lao động thông qua thương lượng, đối thoại; ngược lại khác nhau về thủ tục thành lập, vị thế, chức năng chính trị-xã hội đã được hiến định.

Thêm tổ chức đại diện cho người lao động ảnh 1
Thời gian tới ngoài tổ chức công đoàn, người lao động có quyền lựa chọn tổ chức đại diện cho mình trong các vụ tranh chấp lao động. Ảnh: P.ĐIỀN

Về điều kiện và trình tự thành lập và đăng ký hoạt động của nghiệp đoàn, dự thảo đưa ra tối thiểu 20 đoàn viên mới được thành lập nghiệp đoàn. Theo khảo sát, cả nước có khoảng 16% số doanh nghiệp có dưới 20 lao động.

Theo đó, tổ chức này phải hoạt động đúng nguyên tắc, dân chủ, bảo đảm quyền lợi của người lao động và nguồn tài chính lành mạnh.

Về tên gọi của tổ chức này, nhiều ý kiến cho rằng nghiệp đoàn là chưa hợp lý vì có thể trùng lẫn với các nghiệp đoàn khác như nghiệp đoàn nghề cá, nghiệp đoàn xe ôm…

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Pháp luật  LĐLĐ TP.HCM, cho rằng người đứng đầu tổ chức ngày cần có lý lịch rõ rằng, có thời gian làm việc tại doanh nghiệp ít nhất hai năm chứ không thể là người từ bên ngoài vào đại diện cho NLĐ.

Theo ông Triều, việc lựa chọn tổ chức đại diện là quyền của người lao động, tuy nhiên trong trường hợp xảy ra tranh chấp lao động, thì tổ chức nào đứng ra đại diện hay cùng đại diện. Nếu cùng lúc cả hai nhảy vào mà không có sự thống nhất trong phương pháp, ý kiến thương lượng liệu có ngáng chân nhau?ông Cường đặt câu hỏi. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.