Thầy trò chế tạo máy sát khuẩn tặng các chợ chống COVID-19

(PLO)- Năm máy rửa tay sát khuẩn tự động là lô sản phẩm đầu tiên sau nghiên cứu đi vào thực nghiệm của ĐH Sư phạm Đà Nẵng. 

Sáng 30-3, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã tiếp nhận bốn máy rửa tay sát khuẩn tự động do Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng trao tặng. 

Đây là sản phẩm do nhóm cán bộ và sinh viên nhà trường nghiên cứu, chế tạo nhằm góp phần đẩy mạnh ứng dụng nghiên cứu khoa học, công nghệ vào phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

Sở Công Thương Đà Nẵng tiếp nhận máy rửa tay sát khuẩn tự động từ Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng). Ảnh: VL

Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng (Sở Công Thương) cho biết bốn máy sát khuẩn tự động này sẽ đặt tại cổng chính của bốn chợ lớn để phục vụ người dân và tiểu thương là chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa và chợ đầu mối Hòa Cường.

Ngoài ra, tại các cổng vào khác của các chợ này cũng bố trí sẵn các bình sát khuẩn để phục vụ người dân.  

Đại diện Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng cho hay máy được thiết kế từ các dụng cụ và linh kiện đơn giản, kết cấu gọn nhẹ. Máy phù hợp cho việc di chuyển và đặt ở những điểm phòng, chống dịch, nhất là những nơi có đông người ra vào như bệnh viện, chợ, trường học...

Với hệ thống cảm biến, khi người dùng đưa lòng bàn tay vào phía dưới phần cảm biến (tương tự như máy sấy khô tay tại các nơi công cộng), hệ thống cảm biến sẽ tự động kích hoạt và phun ra một lượng dung dịch rửa tay vừa đủ cho một người dùng. 

Dung tích bình chứa của máy rửa tay sát khuẩn lên tới 10 lít dung dịch, có thể đáp ứng khoảng 2.000 lượt rửa tay sát khuẩn mỗi bình.

Điều này là rất hữu ích đối với những điểm công cộng, đặc biệt là tại các chợ truyền thống khi lượng người ra vào chợ đông. Ngoài ra, nó còn rất tiện lợi cho các tiểu thương sát khuẩn tay khi đóng quầy và trở về nhà.

Ngoài bốn máy nói trên, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng cũng đã tặng một máy cho chợ Mới (quận Hải Châu).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.