Thắp nến tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

(PL)- Đêm qua, 26-7, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang) do Trung ương Đoàn, Bộ LĐ-TB&XH và tỉnh Hà Giang tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên, sinh viên Hà Giang và người dân huyện Vị Xuyên.

Ngay từ chiều, trời Vị Xuyên đã đổ mưa. Đặc biệt sau khi hàng ngàn cây nến được thắp lên trên các ngôi mộ thì trời đổ mưa tầm tã. Hàng ngàn người vẫn nán lại giữa trời mưa để tiếp tục chứng kiến lễ tri ân tưởng niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thắp nến tri ân là hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước, thể hiện đạo lý, tình cảm uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của thế hệ trẻ đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương-bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, uống nước nhớ nguồn là sự rèn giũa, bồi dưỡng, giáo dục thiết thực nhất cho thanh niên lòng yêu nước, lý tưởng sống đúng đắn, biết chiến đấu, cống hiến hy sinh vì Tổ quốc và nhân dân...”

Cùng với Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tối 26-7, tại hàng ngàn nghĩa trang liệt sĩ khác trên cả nước cũng diễn ra hoạt động thắp nến tri ân.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm