Thảo cầm viên Sài Gòn chờ người nhận lại chim công quý

(PLO)- Ông Thân Văn Nên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thảo cầm viên Sài Gòn, cho biết nhân viên thảo cầm viên bắt được con công vào chiều 26-10, hiện sức khỏe con công ổn định, ăn uống tốt. 

Thảo cầm viên Sài Gòn chờ người nhận lại chim công quý ảnh 1
Con công hiện đang được nuôi cách ly để theo dõi thể trạng và đánh giá sức khỏe

Ông Nên cũng cho biết ngày 27-10, một sư thầy ở Vĩnh Long có đến thảo cầm viên nhận là chủ con công. Sư thầy cho biết mình bị mất trộm đã mấy hôm.

Nhân viên thảo cầm viên đã mở cửa chuồng cho thầy xem nhận điện. Hiện thầy đang trở về Vĩnh Long làm những thủ tục pháp lý liên quan mong nhận lại vật nuôi.
Thủ tục pháp lý bao gồm: giấy phép nuôi dưỡng động vật hoang dã của kiểm lâm, đơn trình báo mất trộm vật nuôi gửi địa phương có xác nhận...
"Khi sư thầy chứng minh được con công này là của mình và có đủ giấy tờ thủ tục pháp lý liên quan, được cơ quan quản lý nhà nước về động vật hoang dã chấp nhận trao trả thì thảo cầm viên sẽ tiến hành thủ tục trao trả chim công cho sư thầy" - ông Nên khẳng định.

Trước đó, vào chiều 26-10, nhân viên thảo cầm viên mang vợt đến một ngôi nhà trên đường Trần Quốc Thảo quận 3 để vây bắt chim công, mang về thảo cầm viên Sài Gòn chờ tìm chủ của chú chim này. 

Theo nhiều người dân, chú chim công này bất ngờ đậu trên sân thượng một nhà dân trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3, TP.HCM) và được người dân nhìn thấy vào sáng 25-10. Một số người định bắt nhưng bất thành do chim bay quanh quẩn trên sân thượng, mái nhà nhà dân...

Chim công nằm trong Sách đỏ, thuộc nhóm 1B, rất quý hiếm của Việt Nam. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.