Thanh tra Bộ Tài chính thua kiện

Ngoài việc tuyên cơ quan này phải trả lại cho doanh nghiệp hơn 7 tỉ đồng, tòa còn lưu ý thái độ tham gia tố tụng của đại diện bên bị kiện.

Ngày 30-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận MASECO kiện hành chính yêu cầu hủy quyết định của chánh Thanh tra Bộ Tài chính xử phạt truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Tòa đã tuyên y án sơ thẩm của TAND TP.HCM hủy quyết định nói trên và buộc Thanh tra Bộ Tài chính trả lại MASECO hơn 7,17 tỉ đồng.

Đây là vụ DN thắng kiện cơ quan nhà nước trong lĩnh vực xử phạt, truy thu thuế DN khá hi hữu.

Nộp tiền rồi khởi kiện

Trước đó, năm 2012, chánh Thanh tra Bộ Tài chính có quyết định về xử phạt truy thu thuế TNDN, buộc MASECO nộp lại hơn 7,17 tỉ đồng. Cơ quan này cho rằng đây là số tiền thuế TNDN chênh lệch từ năm 2009 đến 2011 mà MASECO đã hết thời hạn hưởng ưu đãi về thuế TNDN 20%.

Không đồng tình, MASECO khiếu nại quyết định này cả về thủ tục thanh tra và nội dung quyết định. Sau khi khiếu nại bị bác, MASECO đã nộp hơn 7,17 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của thanh tra Bộ Tài chính, đồng thời nộp đơn khởi kiện hành chính ra tòa.

Tại tòa, MASECO trình bày: Theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của UBND TP.HCM cấp thì MASECO được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN là 25% không quy định thời hạn ưu đãi, đồng thời được miễn hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho bốn năm tiếp theo. Năm 2009, công ty này vẫn còn được ưu đãi về thuế suất thuế TNDN. Việc MASECO kê khai và nộp thuế TNDN theo thuế suất 20% là thực hiện theo Thông tư 128/2003/TT-BTC của chính Bộ Tài chính.

Trong khi thụ lý vụ kiện hành chính này, TAND TP.HCM đã gửi giấy thông báo thụ lý đến các bên. Nhận được văn bản này, ngày 26-7-2013, phó chánh Thanh tra Bộ Tài chính (người được ủy quyền) gửi đến tòa văn bản cho rằng hành vi của MASECO là cố tình trốn thuế của Nhà nước và đề nghị tòa chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ hành vi gian lận, trốn thuế của MASECO và các cá nhân liên quan... Văn bản này đồng thời gửi đến TAND Tối cao, VKSND Tối cao và nhiều nơi khác.

Sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên thua kiện, phía bị kiện kháng cáo yêu cầu hủy án vì cho rằng tòa kéo dài thời gian giao bản án, hoãn xử quá lâu mới mở lại phiên tòa. Về phần nội dung, phía bị kiện cho rằng án sơ thẩm tuyên không đúng...

Tòa lưu ý thái độ người bị kiện

Tại phiên phúc thẩm, thái độ của bên bị kiện rất căng thẳng khiến HĐXX phải lưu ý. Chủ tọa nhắc nhở vị này điều chỉnh thái độ khi tham gia tố tụng. Chủ tọa nhấn mạnh tòa mong muốn cơ quan hành chính đưa ra các lập luận sắc bén để bảo vệ quyết định mình đã ban hành chứ không phải có hành vi gửi đơn đến các cơ quan tố tụng tối cao yêu cầu buộc chỉ đạo phải thế này thế kia trong vụ án mà mình bị kiện.

Thẩm phán chủ tọa phân tích thêm: Luật trao quyền lực cho mỗi cơ quan hành chính nhưng phải có sự kiểm soát và việc tham gia tố tụng hành chính tại tòa cũng là một hình thức kiểm soát quyền lực đó. Bên bị kiện trong trường hợp này đừng vì mình là cơ quan quyền lực nhà nước mà quên đi tư cách tham gia tố tụng của mình. “Là cơ quan quản lý thuế, các anh phải biết hòa nhịp cùng nền kinh tế với các DN chứ không nên tự cho mình cái quyền quá cao! Nhiều ngành hiện nay đứng trước việc bị kiện quá nhiều họ còn phải tổ chức tập huấn cho cán bộ mình thái độ chuẩn mực khi tham gia tố tụng tại tòa...” - chủ tọa nói.

Trước thái độ vừa cương vừa nhu của chủ tọa, đại diện bên bị kiện mới tỏ thái độ đúng mực và giải thích rằng: “Vì là lần đầu tham gia phiên tòa” và nói sẽ rút kinh nghiệm nghiêm túc.

HOÀNG YẾN

UBND TP.HCM kiện đòi bồi thường thiệt hại về môi trường

(PL)- Ngày 30-7, TAND TP.HCM đã mở lại phiên xử vụ UBND TP.HCM kiện tàu Kasco (quốc tịch Liberia) đòi bồi thường thiệt hại vì tàu này gây sự cố tràn dầu. Do vụ án phức tạp nên HĐXX quyết định sẽ nghị án kéo dài và dự kiến tuyên án vào ngày 6-8 tới.

Đây là vụ án phức tạp, kéo dài từ năm 2005 đến nay, qua nhiều lần hòa giải bất thành. Tòa từng mở phiên xử vào ngày 18-9-2013 nhưng sau đó vẫn chưa thể phân xử, đến nay mới mở lại phiên tòa.

Theo hồ sơ ban đầu, ngày 21-1-2005, tàu Kasco có trọng tải 31.000 tấn chuyên chở 23.000 tấn dầu DO. Trong lúc cập cảng Saigon Petro (Cát Lái, quận 2), tàu đã va vào cầu cảng, thủng mạn tàu khiến hơn 100 tấn dầu tràn ra sông.

Ngày 25-2-2005, được sự ủy quyền của chủ tịch UBND TP.HCM, trưởng phòng Quản lý Môi trường (Sở TN&MT) đã nộp đơn khởi kiện đến TAND TP đòi chủ tàu bồi thường 14,3 tỉ đồng. Để đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý khi tham gia tố tụng, UBND TP đã đồng ý để Sở TN&MT (đơn vị được ủy quyền khởi kiện) thuê luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình. Về phía bị đơn, ngoài việc có đại diện ủy quyền tham gia tại tòa, chủ tàu Kasco cũng mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho họ.

Tại phiên xử lần này, phía nguyên đơn đưa ra các khoản bồi thường khắc phục sự cố hơn 12 tỉ đồng. Tuy nhiên, phía bị đơn chỉ đồng ý bồi thường hơn... 3,3 triệu đồng vì cho rằng thiệt hại của sự cố trên không đáng kể, chỉ khoảng bốn ngày đã khắc phục xong. Có mặt tại tòa, đơn vị khảo sát thiệt hại khẳng định các chi phí mà phía nguyên đơn đưa ra là có căn cứ...

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.