Thanh niên 'ngáo đá' bị bắn đạn cao su thủng đùi

(PLO)- BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM vừa gắp viên đạn cao su nằm trong đùi phải bệnh nhân TDT (28 tuổi, huyện Đức Hòa, Long An). Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Chiều 2-12, BS Nguyễn Tấn Bảo Ân, khoa Vi phẫu tạo hình BV Chấn thương-Chỉnh hình, cho biết thông tin trên.

Tối 1-12, BV Chấn thương-Chỉnh hình tiếp nhận bệnh nhân D. với một vết thương 1 x 2 cm ở giữa mặt trước đùi phải do đạn cao su bắn trúng. Đây là vị trí nguy hiểm vì có thể tổn thương các mạch máu và thần kinh quan trọng.

Do là đạn cao su nên chụp X-quang không thấy, gây khó khăn cho việc phẫu thuật lấy đầu đạn. Ngoài ra, bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm O Rhesus (-) nên quá trình phẫu thuật phải hết sức cẩn thận để tránh mất máu. Bởi vì mất nhiều máu sẽ khó tìm máu để truyền, ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, kíp mổ gồm hai BS Nguyễn Tấn Bảo Ân và Phạm Trần Thường (khoa Vi phẫu tạo hình) đã tiến hành garo sát bẹn để tránh mất máu. Tiếp theo, các BS mở rộng vết mổ và theo đường đi của viên đạn để dò tìm vị trí viên đạn đang nằm. May mắn viên đạn nằm chìm trong cơ vùng đùi, không gây tổn thương mạch máu và thần kinh nên không ảnh hưởng xấu tới bệnh nhân. Sau đó, các BS gắp viên đạn cao su ra khỏi đùi.

Bệnh nhân D. bị bắn đạn cao su vào đùi trong tình trạng "ngáo đá". Trong quá trình phẫu thuật lấy viên đạn, bệnh nhân luôn kêu ca, vùng vẫy nên phải có đông người hỗ trợ giữ chặt tay, chân. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân bệnh nhân bị bắn đạn cao su vào đùi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.