Ngoài màu sắc rực rỡ mà chúng ta cảm nhận, thì theo dân gian truyền lại, các bộ phận của cây hoa gạo sau khi phơi sấy khô như hoa, vỏ cây, rễ và vỏ của rễ được dùng làm thuốc chữa bệnh vì chúng có công năng thanh nhiệt, giải độc, cầm máu, chủ trị các chứng bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, băng huyết, chảy máu ở vết thương...
Hãy cùng chiêm ngưỡng sắc đỏ của hoa gạo trong những ngày tháng Ba.
Bảo tàng Lịch sử (Hà Nội) rạng rỡ hơn mỗi dịp hoa gạo nở. ( Ảnh VNN)

Em hồn nhiên đi qua sân tháng ba
Rầu rĩ cành mưa rụng cơn hoa đỏ
( Ảnh PLO, Thơ Hàn Lan)
PLO Tổng hợp