Thẩm phán Thái Rết: tấm gương hiếu học trong cộng đồng người Khmer miền Tây

(PLO)-Ở tuổi 46 và có 25 năm công tác trong ngành tòa án, bản lĩnh và trách nhiệm, Thẩm phán Thái Rết là chánh án tòa cấp tỉnh trẻ nhất…

Đặc biệt hơn, ông được xem là tấm gương vượt khó, hiếu học trong cộng đồng người Khmer ở Sóc Trăng nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.

Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng Thái Rết là người con của đồng bào dân tộc Khmer. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, ông hiểu rõ cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu thốn về vật chất và hạn chế nhận thức về pháp luật. Do đó, ngay từ nhỏ ông đã luôn trăn trở làm thế nào để vươn lên, nâng cao hiểu biết của bà con, góp phần phát triển đất nước.

Ông Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng – vị Chánh án người Khmer đương nhiệm duy nhất tại ĐBSCL

Bằng sự nỗ lực và ý chí, ông thi đỗ vào Trường ĐH Luật Hà Nội và ra trường với tấm bằng cử nhân. Trở về quê hương, ông Thái Rết được tuyển dụng làm thư ký và sau đó ông được bổ nhiệm thẩm phán đi tăng cường hỗ trợ tại các địa phương còn khó khăn. Năm 2013 ông trở về công tác tại tòa tỉnh, rồi được bổ nhiệm làm Chánh tòa hình sự rồi Phó chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng.

Tháng 8-2020, thẩm phán Thái Rết được TAND Tối cao bổ nhiệm làm Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau nhưng thẩm phán Thái Rết đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên cương vị là Chánh án TAND tỉnh, thẩm phán Thái Rết luôn  xây dựng sự đoàn kết, dân chủ, đề cao kỷ luật công vụ. Xác định việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xét xử. Do đó, ông đã mạnh dạn xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và Hội thẩm TAND hai cấp rút kinh nhiệm công tác xét xử án giám đốc thẩm.

Các bản án giám đốc thẩm không phải là án lệ nhưng đó là quan điểm của hội đồng thẩm phán. Khi anh em tham khảo sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm để vận dụng giải quyết các vụ án tương tự trong quá trình xét xử. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TAND hai cấp trong tỉnh, đặc biệt là trong công tác xét xử; góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động cải cách tư pháp tại địa phương”, Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng Thái Rết nói.

Với kinh nghiệm 18 năm làm thẩm phán, ông đã có những kế hoạch, giải pháp tốt, như: hướng dẫn nâng cao kỹ năng viết bản án và các văn bản tố tụng khác; tổ chức nhiều hội nghị chuyền đề về quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng TAND tỉnh trong xét xử. Song song đó là tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nội bộ theo tinh thần cải cách tư pháp… nổi bật là các vụ án hành chính liên quan đến cơ quan nhà nước, sở ban ngành.

Điều đáng trân trọng hơn ở vị Chánh án là khi nhắc đến thành tích, thẩm phán Thái Rết lại rất khiêm nhường, không nhận công trạng về mình. Ông Rết cho rằng thành quả có được là phấn đấu của cả tập thể chứ không riêng cá nhân ông nên khi có khen thưởng là vị Chánh án đề xuất hết cán bộ nhân viên cấp dưới.

Đại diện Văn phòng báo Pháp Luật TP.HCM tại Cần Thơ tặng hoa chúc mừng ông Thái Rết trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021-2026

Trong vai trò Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Thái Rết luôn ý thức phát huy vai trò người đứng đầu. Cạnh đó, ông luôn trau dồi nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo việc xét xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, ra bản án thấu tình đạt lý.

Thẩm phán Thái Rết là Chánh án TAND cấp tỉnh người Khmer đương nhiệm duy nhất và trẻ tuổi nhất ở ĐBSCL hiện nay. Đặc biệt, mới đây ông được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.