Thái Lan đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn với Campuchia

Ngoại trưởng Thái Lan khẳng định nước này sẵn sàng ủng hộ "lệnh ngừng bắn vĩnh viễn" với Campuchia. Tuy nhiên, trong đêm qua (14/2/2011), tại khu vực biên giới giữa hai nước lại xảy ra cuộc đụng độ làm 5 binh sĩ Thái Lan bị thương.

Thái Lan đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn với Campuchia ảnh 1

Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya (trái) và Ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong 

Đụng độ lại xảy ra trong đêm

Ông Kasit Piromya đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Đài truyền hình Quốc gia Thái Lan (NBT) lúc 6 giờ 30 phút sáng nay (15/2/2011 - giờ địa phương) sau khi kết thúc cuộc họp tại New York với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) nhằm giải quyết những tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Theo ông Kasit, Thái Lan sẵn sàng ủng hộ hiệp ước "ngừng bắn vĩnh viễn" và nước này có thể thực thi hiệp ước này sớm ngay sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Thái Lan và Ngoại trưởng Campuchia. Thái Lan cũng sẵn sàng trở lại bàn đàm phán song phương nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp với Campuchia xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear.

Trong khi đó, cách đây ít phút, Tân Hoa xã cho biết có 5 binh lính Thái Lan bị thương trong một cuộc đụng độ mới nhất xảy ra dọc biên giới hai nước vào đêm qua (14/2/2011). Trong đó, một binh lính bị thương đặc biệt nghiêm trọng.

Tờ Bangkok Post dẫn lời Tướng Tawatchai Samutsakhon, chỉ huy Đoàn quân số 2 của Thái Lan cho hay, cuộc đụng độ lần này do binh lính Campuchia khởi xướng tại khu căn cứ ở vùng Phu Ma Khua, gần khu vực tranh chấp giữa hai nước.

Thái Lan đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn với Campuchia ảnh 2

 Vấn đề tranh chấp chủ quyền ngôi đền Preah Vihear vẫn còn rất "nóng"

Thái Lan muốn tiếp tục hợp tác với Campuchia

"Thái Lan đã đề xuất tổ chức cuộc hội đàm của Ủy ban Biên giới chung (JBC) với Campuchia vào hôm 27/2/2011. Campuchia nên thể hiện sự thiện chí và chân thành cùng Thái Lan giải quyết mâu thuẫn", Ngoại trưởng Thái Lan Kasit nói.

Ông Kasit Piromya cũng cho biết, Thái Lan đã trông thấy sự phát triển ở Campuchia và vẫn tiếp tục đầu tư và giao lưu thương mại với quốc gia này trong tương lai.

"Cả Thái Lan và Campuchia đều là nước thành viên của ASEAN và cùng hướng tới việc xây dựng một cộng đồng chung ASEAN vào năm 2015. Bởi vậy, không có lý do để xảy ra những căng thẳng giữa chúng tôi", Tân Hoa xã dẫn lời ông Kasit.

Đụng độ giữa Thái Lan và Campuchia bắt đầu xảy ra hôm 4/2/2011 và kéo dài đến ngày 7/2/2011 khiến nhiều binh sĩ và dân thường cả hai nước thiệt mạng và bị thương. Cả hai nước cùng cáo buộc đối phương tấn công trước.

Năm 1962, Tòa án Quốc tế công nhận đền Preah Vihear thuộc chủ quyền của Campuchia. Tuy nhiên, khu đất rộng tới 4,6 km2 xung quanh ngôi đền vẫn chưa được xác định chủ quyền rõ ràng do nằm trên lãnh thổ của người Thái.

Theo Bảo Ngọc (LĐO/Tân Hoa xã)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.