Thái Lan chưa từng trống ngôi vua

(PL)- Ngày 14-10, các đại sứ quán nước ngoài ở Thái Lan đã kêu gọi công dân nên tôn trọng tang lễ của người Thái đối với quốc vương Bhumibol Adulyadej.

Bộ Ngoại giao Anh đã yêu cầu công dân đến Thái Lan hạn chế đến các tụ điểm vui chơi như nhà hàng, quán bar, trung tâm thương mại đồng thời phải ứng xử đúng đắn ở nơi công cộng để bày tỏ thái độ tôn trọng người dân Thái Lan.

Đại sứ quán Ý tại Bangkok lưu ý: “Đây là khuyến cáo của chúng tôi đối với công dân Ý và khách du lịch: Phải thể hiện kiềm chế và tôn trọng các quy định về trật tự công cộng. Phải tôn trọng tối đa tình cảm của nhân dân Thái Lan”.

Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố tổ chức quốc tang trong một năm và kêu gọi người dân mặc trang phục màu đen để tưởng nhớ quốc vương đồng thời tránh vui chơi tiệc tùng trong 30 ngày. Tuy nhiên, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã kêu gọi các doanh nghiệp vẫn tiếp tục duy trì hoạt động bình thường. Chính phủ cũng không hạn chế sinh hoạt về đêm nhưng đề nghị hoạt động cần kín kẽ trong thời gian tang lễ.

Chiều 14-10, hàng ngàn người đã tiễn đưa linh cữu quốc vương Bhumibol Adulyadej từ BV Siriraj ở Bangkok về hoàng cung. Lễ tiễn đưa bắt đầu từ 16 giờ. Sau đó, thái tử Maha Vajiralongkorn chủ trì nghi thức tắm rửa chuẩn bị khâm liệm thi hài.

Các phương tiện thông tin đại chúng Thái Lan chỉ phát các chương trình tư liệu tôn vinh quốc vương Bhumibol Adulyadej và thông tin từ Hoàng gia. Trên các tàu điện ở Bangkok, màn hình quảng cáo chỉ toàn một màu xám với một câu thơ tôn vinh quốc vương.

10 năm trị vì cuối cùng của quốc vương Bhumibol Adulyadej trùng hợp với thời gian diễn ra tình hình bất ổn chính trị giữa phe áo vàng và phe áo đỏ (ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin). Trong khi đó, thái tử Maha Vajiralongkorn dành phần lớn thời gian ở Đức.

Thái tử Vajiralongkorn cho biết hiện thời chưa muốn đăng quang mà chỉ tập trung toàn tâm toàn ý cho tang lễ quốc vương. Do Thái Lan không có quốc vương, Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Hoàng gia Prem Tinsulanonda sẽ bảo đảm vai trò nhiếp chính.

Trong lịch sử hiện đại Thái Lan, chưa bao giờ ngôi vương lại trống hơn vài giờ sau khi quốc vương băng hà hay thoái vị, trừ phi thái tử còn nhỏ. Do đó, sự kiện thái tử Vajiralongkorn (63 tuổi) chưa lên ngôi theo lời mời của Quốc hội là điều rất đáng ngạc nhiên.

AFP cho rằng trong bối cảnh chính quyền quân sự cầm quyền ở Thái Lan từ hai năm rưỡi nay, thái độ của thái tử Vajiralongkorn có thể là dấu hiệu cho thấy thái tử muốn khẳng định quyền lực trước chính quyền quân sự. Thái độ này hàm ý thái tử sẽ không để ai dễ dàng dẫn dắt và trong tương lai thái tử không phải là một vì vua dễ sai khiến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.