Tết cổ truyền khắp nơi trên thế giới

(PLO) - Đèn lồng, cờ hoa, những vũ điệu truyền thống của Tết cổ truyền luôn khiến lòng người náo nức đón chào năm mới, năm con ngựa tốt lành, bình an.
A man holds burning dry grass in his mouth while spitting a flame as he performs a feat of his strength during the opening of the temple fair for the Chinese New Year celebrations at Ditan Park, also known as the Temple of Earth, in Beijing January 30, 2014. (KIM KYUNG-HOON/REUTERS)

Một người đàn ông ngậm cỏ khô rồi phun lửa từ miệng để thể hiện sức mạnh của mình trong lễ hội đón chào năm mới tại đền thờ Trái đất, Công viên Ditan, Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 30 tháng một năm 2014. ( KIM KYUNG-HOON/REUTERS )

A man pulls ribbons from his mouth as he performs a feat of his strength during the opening of the temple fair for Chinese New Year celebrations at Ditan Park, also known as the Temple of Earth, in Beijing January 30, 2014. (KIM KYUNG-HOON/REUTERS)

 Người đàn ông này còn biểu diễn màn kéo ruy băng từ miệng tại lễ hội đón chào năm mới tại Công viên Ditan, Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 30 tháng một năm 2014.  ( KIM KYUNG-HOON/REUTERS )

Traditional dancers perform during the opening of the temple fair for the Chinese New Year celebrations at Ditan Park, also known as the Temple of Earth, in Beijing January 30, 2014. (KIM KYUNG-HOON/REUTERS)

Vũ công truyền thống biểu diễn trong lễ khai mạc trong lễ hội đón chào năm mới tại đền thờ Trái đất, Công viên Ditan, Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 30 tháng một năm 2014.  ( KIM KYUNG-HOON/REUTERS )

Phóng viên truyền hình đang chuẩn bị cho chương trình phát sóng cạnh các vũ công truyền thống biểu diễn trong lễ khai mạc hội chợ kỷ niệm năm mới tại đền thờ Trái đất, Công viên Ditan, Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 30 tháng một năm 2014. ( KIM KYUNG-HOON/REUTERS )

Một nghệ sĩ biểu diễn ăn mặc như hoàng đế triều đại nhà Thanh cưỡi trên kiệu trong lễ khai mạc hội chợ kỷ niệm năm mới tại đền thờ Trái đất, Công viên Ditan, Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 30 tháng một năm 2014. ( KIM KYUNG-HOON/REUTERS )

Traditional dancers perform during the opening of the temple fair for celebrating the Chinese New Year at Ditan Park, also known as the Temple of Earth, in Beijing January 30, 2014. (KIM KYUNG-HOON/REUTERS)

Các vũ công truyền thống biểu diễn trong lễ khai mạc hội chợ kỷ niệm năm mới tại đền thờ Trái đất, Công viên Ditan, Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 30 tháng một năm 2014. ( KIM KYUNG-HOON/REUTERS )

A performer, dressed as a Qing dynasty emperor, bows as he takes part in the re-enactment of the ancient Qing Dynasty ceremony in which emperors prayed for good harvest and fortune, during the opening of the temple fair for the Chinese New Year celebrations at Ditan Park, also known as the Temple of Earth, in Beijing January 30, 2014. (KIM KYUNG-HOON/REUTERS)

Một vũ công truyền thống hóa trang thành hoàng đế triều đại nhà Thanh, đang tái hiện nghi lễ cổ xưa của các triều đại nhà Thanh, trong đó có nghi thức hoàng đế cầu nguyện cho mùa màng thu hoạch tốt và tài sản sinh sôi.Ảnh chụp ngày 30 tháng 1 năm 2014 tại lễ khai mạc hội chợ kỷ niệm năm mới tại đền thờ Trái đất, Công viên Ditan, Bắc Kinh. ( KIM KYUNG-HOON/REUTERS )

Du khách đi bộ qua khu trang trí đèn lồng đỏ tại công viên Longtan ở Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 29 tháng 01 năm 2014. ( KIM KYUNG-HOON/REUTERS )

Du khách đi qua cổng trưng bày đèn lồng hoa trong lễ kỷ niệm năm mới tại vịnh Marina, Singapore ngày 29 tháng 1 năm 2014. ( EDGAR SU / REUTERS )

Người phụ nữ đang chụp ảnh lại những chiếc đèn lồng Trung Quốc trước lễ kỷ niệm năm mới tại một ngôi đền ở Jenjarom, Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh chụp ngày 29 Tháng 1 năm 2014.( Samsul NÓI / REUTERS )

Người Campuchia gốc Hoa đang múa rồng để chào mừng Tết Nguyên đán sắp tới tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Phnom Penh ngày 30 tháng 1 năm 2014. ( SAMRANG Pring / Reuters)

Một người đàn ông đang sử dụng điện thoại của mình gần đèn lồng Trung Quốc trước lễ kỷ niệm năm mới trong một ngôi đền ở Jenjarom, bên ngoài Kuala Lumpur. Ảnh chụp ngày 29 tháng 1 năm 2014. ( Samsul NÓI / REUTERS )

Du khách tự chụp hình ảnh của mình trong lễ kỷ niệm năm mới tại vịnh Marina, Singapore. Ảnh chụp ngày 29 tháng 01 năm 2014. ( EDGAR SU / REUTERS )

Người Campuchia gốc Hoa múa sư tử để chào mừng Tết Nguyên đán sắp tới tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh vào ngày 30 tháng 01 năm 2014. ( SAMRANG Pring / Reuters)

Đoàn người thực hiện điệu múa sư tử bên ngoài một đền thờ trước lễ kỷ niệm năm mới tại Jenjarom, ngoại ô Kuala Lumpur vào ngày 29 tháng 1 năm 2014. ( Samsul NÓI / REUTERS )

Một tu sĩ đi gần dàn đèn trước cổng một ngôi đền ở Jenjarom, ngoại ô Kuala Lumpur trước lễ kỷ niệm năm mới. Ảnh chụp ngày 29 tháng 01 năm 2014. ( Samsul NÓI / REUTERS )

Tú Quyên (Theo Reuters)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.