Tên lửa Triều Tiên vươn bao xa?

Mặc dù những vụ thử tên lửa của Triều Tiên được đưa tin khắp thế giới, song rất ít thông tin về kho tên lửa của quốc gia này, như độ lớn và khả năng thực sự của nó, được hé lộ.

Tên lửa Triều Tiên vươn bao xa? ảnh 1

Tầm xa tối đa của các tên lửa Triều Tiên.

Triều Tiên được cho là sở hữu rất nhiều loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung, như Nodong và phiên bản của tên lửa Scud.

Với tầm xa khoảng 1.000km, tên lửa Nodong về lý thuyết có thể tấn công Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, do độ chính xác kém, nên tên lửa này là vũ khí chiến trường không hiệu quả và chắc chắn Triều Tiên không thể nhắm được vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực. Tuy nhiên, nó có thể gây thương vong lớn cho dân thường.

Tên lửa tầm trung Musudan làm một trong những quan ngại chính đối với Nhật Bản, bới nó có khả năng vươn xa 4.000km, cho phép Triều Tiên tấn công tới bất kỳ vị trí nào bên trong nước Nhật. Ước đoán về độ lớn của kho tên lửa Musudan của Triều Tiên rất khác nhau, từ chỉ hơn chục quả cho tới hơn 200 quả.

Taepodong 1 là tên lửa đa tầng đầu tiên của Triều Tiên, là thành tựu phát triển công nghệ quan trọng. Tuy nhiên, tên lửa này được cho là kém chính xác và tầm xa hạn chế.

Tên lửa Triều Tiên vươn bao xa? ảnh 2
Phiên bản cải tiến của Taepodong 2 đã đưa thành công một vệ tinh vào quỹ đạo hồi tháng 12 năm ngoái.
Song “anh cả” của nó, Taepodong 2, lại được giới chức quân sự Mỹ “coi trọng” hơn. Tên lửa dài 40m này được tin là có tầm xa 6.000km, có nghĩa là về lý thuyết có thể nhắm tới Alaska. Hồi tháng 12/2012, một phiên bản cải tiến của Taepodong 2, đã phóng thành công vệ tinh vào quỹ đạo.

Barry Pavel, cựu giám đốc cấp cao về chính sách quân sự của Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng miêu tả vụ phóng khi đó là “một bước ngoặt”. “Nó có công nghệ nhìn chung giống với công nghệ cần có của tên lửa hạt nhân liên lục địa. Vì vậy đó mới là điều đáng lo ngại”, ông cho hay.

Theo Vũ Quý (Dân trí / Telegraph)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.