Teen thoáng với sex nhưng kém kiến thức sinh lý

43% học sinh cấp 2 và 3 đã có người yêu cho biết ủng hộ quan hệ trước hôn nhân. Với những em chưa có người yêu, 15% cho rằng sex là chuyện bình thường khi yêu.
Đó là kết quả cuộc khảo sát "Hành vi tuổi teen đô thị" do Công ty nghiên cứu thị trường TITA thực hiện từ tháng 6 đến nay. Ông Phan Quang Thịnh, trưởng dự án cho biết, mục đích của nghiên cứu này nhằm đem lại cái nhìn xác thực về nhận thức, thái độ, hành vi của các em tuổi teen. Từ đó khuyến nghị gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội có những quan tâm kịp thời đến giới trẻ.

Khảo sát này có sự tham gia của 400 học sinh cấp 2 và 3 được lựa chọn ngẫu nhiên ở TP HCM và Hà Nội, trong đó tỷ lệ nam - nữ tương đương nhau.

quan-he-tinh-duc-tuoi-teen6.png

Khảo sátquan niệm tình yêu và tình dục ở tuổi teen(Màu xanh là hoàn toàn đồng ý, màu vàng là trung dung, màu camlà không đồng ý).Ảnh:TITA.

Qua kết quả nghiên cứu, ông Phan Quang Thịnh nhận xét: "Cách nhìn của giới trẻ ngày nay về tình yêu, tình dục khá thoáng và ngây thơ". Có đến 24% các em trả lời “luôn yêu theo tiếng gọi của trái tim”. 

Trong khi quan niệm của các em về độ tuổi quan hệ tình dục sớm hơn, xu hướng sex trước hôn nhân được teen dễ dàng chấp nhận hơn, đặc biệt là những em đã có người yêu. 43% học sinh cấp 2 và 3 đã có người yêu ủng hộ quan hệ trước hôn nhân. 15% học sinh chưa yêu cho rằng sex là chuyện bình thường khi yêu, 14% nói sẵn sàng làm tất cả theo mong muốn của người yêu.

Ông Thịnh cho rằng vấn đề đáng lo ngại là ở chỗ có gần 80% học sinh khảo sát đã dậy thì nhưng rất nhiều em chưa hoặc không tìm hiểu gì về những kiến thức giới tính, tâm sinh lý. 50% chưa được cha mẹ dạy về vấn đề giới tính, đặc biệt có đến 60% trẻ trai chưa được cha mẹ dạy gì về vấn đề này. Từ đó dẫn đến thực trạng trẻ dậy thì không được trang bị đủ kiến thức cần thiết, có những hành động không đúng để lại hậu quả không mong muốn. 

Khi được hỏi về tình trạng nạo phá thai cao trong giới trẻ hiện nay, 52% em tham gia khảo sát cho rằng "do quan hệ tình dục bừa bãi". Tuy nhiên, những nguyên nhân cụ thể như không được hướng dẫn sử dụng dụng cụ tránh thai, biết nhưng không sử dụng biện pháp tránh thai... lại không được các em biết nhiều. Cá biệt, có 36% không biết tại sao tỷ lệ nạo phá thai cao, đặc biệt các em nam. Điều đó phản ánh thực tế là các em không trang bị kiến thức về vấn đề này. 

Các vấn đề về học hành, tình bạn, gới tính cha mẹ vẫn còn có cơ hội nói chuyện.. Những vấn đề nhạy cảm như tình yêu, quan hệ tình dục thì bạn bè mới là đối tượng chính để tâm sự.

Trẻ có thể trò chuyện với cha mẹ về các vấn đề liên quan đếnhọc hành, tình bạn, giới tính. Tuy nhiên vhững vấn đề nhạy cảm như tình yêu, quan hệ tình dục thì bạn bè mới là đối tượng chính để tâm sự.

Khảo sát cũng ghi nhận, nhìn chung gia đình là nơi teen tâm sự, tìm hiểu về những thay đổi chung của cơ thể khi đến tuổi dậy thì. Tuy nhiên, những vấn đề sâu hơn như ham muốn, có thai, phòng tránh thai, các em lại không có thói quen hoặc không dám tâm sự với cha mẹ mà tự tìm hiểu qua các nguồn khác như Internet, sách báo, bạn bè. 

Khoảng 15% các em tham gia khảo sát đang có người yêu nhưng gần 40% trong số này giấu không cho cha mẹ biết, một số khác (13%) thì cho rằng cha mẹ không quan tâm việc con có người yêu hay không.

Ông Thịnh cho rằng tình trạng trên tiềm ẩn rủi ro rất lớn dẫn đến tình trạng trẻ sẽ bị thiếu hụt hoặc hiểu sai về kiến thức giới tính khi quá tin tưởng vào bạn bè. Nếu để trẻ tự tìm hiểu vấn đề này trên Internet sẽ dễ sa vào những trang web có nội dung đồi trụy.

Một số em có suy nghĩ rất ngô nghê về vấn đề quan hệ tình dục và mang thai, ví dụ "Lần đầu quan hệ sẽ không thể có thai", "Rửa sạch âm đạo sau khi quan hệ sẽ không có thai" hay "Chỉ cần nhảy thật mạnh sau quan hệ thì không có thai được"...

Ông Thịnh kiến nghị các bậc cha mẹ cần trang bị kiến thức và phương pháp phù hợp để giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho con cái tùy theo từng độ tuổi. Với các vấn đề nhạy cảm, phụ huynh cần chủ động hướng dẫn con và trình bày như một thông tin khoa học, thực tế thay vì né tránh. 

Qua những câu chuyện thực tế, nên thảo luận và chia sẻ với trẻ về hậu quả của việc quan hệ tình dục sớm, bản chất của tình yêu đẹp là gì... Đối với những trẻ lớn, có thể trao đổi thẳng thắn với con cả về vấn đề quan hệ tình dục an toàn.   

xu hướng sex trước hôn nhân ngày càng được teen dễ dàng chấp nhận hơn. Ảnh: News.

Xu hướng quan hệtrước hôn nhân ngày càng được teen dễ dàng chấp nhận hơn. Ảnh:News.

Quan tâm đến vấn đề này, chuyên viên tâm lý Trần Đăng Thảo cho rằng gia đình là ngôi trường đầu tiên của trẻ, cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục giới tính, tình yêu cho con. Do đó, điều đầu tiên phụ huynh cần làm là tạo cho con cái cảm giác tin tưởng như một người bạn, từ đó các em mới sẵn sàng chia sẻ những băn khoăn, thắc mắc thầm kín của mình. Đặc biệt trẻ ở lứa tuổi ô mai rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương nhưng cũng vô cùng bướng bỉnh. Do đó người lớn cần hết sức tế nhị và khéo léo.

"Nếu phát hiện con yêu sớm, cha mẹ không nên quá hoảng hốt mà cần tế nhị tìm hiểu quan hệ của con đã đến mức độ nào", ông Thảo khuyên. Hãy lắng nghe và giảng giải cho con cái hiểu tình yêu phải dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, không được ép buộc người yêu phải chấp nhận ý kiến của riêng mình và cũng đừng miễn cưỡng chấp nhận đòi hỏi từ đối phương mà để lại hậu quả không mong muốn. 

Theo Thi Ngoan (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.