Tê tê Java, vật chứng trong 1 vụ án hình sự được thả về tự nhiên

(PLO) Con tê tê Java là vật chứng trong vụ án hình sự ở quận Bình Tân (TP.HCM), cùng 18 động vật hoang dã vừa được thả về tự nhiên.

Ngày 5-11, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Vườn quốc gia Phước Bình (tỉnh Ninh Thuận) thả 19 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Trong số này có một con tê tê Java là vật chứng vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm mà Công an quận Bình Tân đã khởi tố vào ngày 18-10.

Ngày 24-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã ra quyết định xử lý vật chứng là tê tê Java và văn bản đề nghị hỗ trợ thả động vật rừng về tự nhiên gửi Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Tê tê Java là vật chứng trong vụ án hình sự ở quận Bình Tân được thả về tự nhiên
Tê tê Java được Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với Vườn quốc gia Phước Bình (tỉnh Ninh Thuận) thả về tự nhiên. Ảnh: HT

Cùng với tê tê Java còn có 18 động vật hoang dã khác được thả về Vườn quốc gia Phước Bình lần này thuộc 8 loài là kỳ đà vân, kỳ đà hoa, diều đầu nâu, khỉ đuôi dài, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn, rùa hộp lưng đen, rùa núi vàng.

Những động vật hoang dã này trước đó được chăm sóc, cứu hộ tại trạm cứu hộ động vật hoang dã ở huyện Củ Chi. Khi sức khỏe ổn định, có thể hòa nhập tốt với môi trường tự nhiên, tất cả được thả về Vườn quốc gia Phước Bình.

Tê tê Java là vật chứng trong vụ án hình sự ở quận Bình Tân được thả về tự nhiên
Ngoài ra, còn có 18 động vật hoang dã thuộc 8 loài cũng được thả về tự nhiên lần này. Ảnh: HT

Theo Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, Vườn quốc gia Phước Bình là nơi có môi trường tự nhiên phù hợp với sinh cảnh và phân bố của tê tê Java và 8 loài động vật hoang dã nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.