Tây Nguyên: Hơn 150 trường hợp dương tính với bạch hầu

(PLO)- Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm hai ca nhiễm bạch hầu, nâng tổng số các ca nhiễm ở các tỉnh Tây Nguyên từ đầu năm đến nay lên hơn 150 trường hợp.

Chiều 21-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết địa bàn tiếp tục ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với bạch hầu.

Hai bệnh nhân gồm một nam 40 tuổi ở buôn Trấp (xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) và một nữ chín tuổi trú ở thôn Cư Tế (xã Cư Pui, Krông Bông).

Cơ quan chức năng tiến hành khám sàng lọc, tiêm vắc xin cho người dân.

Trong hôm qua (20-8), tỉnh này cũng ghi nhận một trường hợp dương tính với bạch hầu là một trẻ 14 tuổi ở buôn Pai Ar, xã Đắk Phơi, huyện Lắk. Bệnh nhân này khởi phát với các triệu chứng sốt, đau họng, amidan sưng, có giả mạc.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại Đắk Lắk đã ghi nhận 38 trường hợp dương tính với bạch hầu.

Hôm 20-8, ngành y tế tỉnh Gia Lai cũng ghi nhận một ca dương tính với bạch hầu tại làng Kutong, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai.

Tính đến nay, tỉnh này đã ghi nhận tổng cộng 35 trường hợp mắc bạch hầu. 31 trường hợp đã điều trị khỏi, số còn lại đang được tiếp tục điều trị.

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, Đắk Nông ghi nhận 39 trường hợp dương tính với bạch hầu, Kon Tum 44 trường hợp và Lâm Đồng một trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.