Tàu chìm, 32 ngư dân vật lộn với sóng ở vùng biển Trường Sa

(PLO)- Ngày 23-6, sau khi được tàu cá cứu vớt, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đưa 32 ngư dân của tàu cá Quảng Ngãi bị chìm tại vùng biển Trường Sa vào bờ an toàn.

Sau bốn ngày được cứu vớt và sơ cứu vết thương cho 32 ngư dân gặp nạn, ngày 23-6, tàu HQ 636 của vùng 2 Hải Quân đã đưa các thuyền viên vào Bà Rịa – Vũng Tàu an toàn.

Các ngư dân gặp nạn vàođất liền an toàn.Ảnh: Trùng Khánh

Theo thuyền trưởng Đỗ Mai Tấn (43 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), tàu của anh đi câu mực từ ngày 18-5, trên tàu tổng cộng 32 người đều quê Quảng Ngãi. Ngày 16-6, khi đang ở khu vực vùng biển Trường Sa, thời tiết xấu nên tàu tạm thời ngừng hoạt động. Đến 0 giờ 30 phút ngày 17-6, khi các thuyền viên đang ngủ thì mưa giông, sóng giật ập đến, làm nghiêng tàu. “Tôi liên lạc bằng bộ đàm cho tàu cá Quảng Nam cách đó khoảng 20 hải lý đề nghị cứu giúp. Vừa liên lạc xong thì sóng đánh chìm tàu”, anh Tấn kể.

Theo anh Tấn, các thuyền viên chỉ kịp bám vào các dàn câu mực và các vật dụng trên tàu như cây, can nhựa…

Nhận tin, tàu cá Quảng Nam mở hết tốc độ đến ứng cứu và báo tin cho các cơ quan chức năng. Gần 3 giờ sau, tàu Quảng Nam tiếp cận hiện trường, cứu vớt tám thuyền viên, khoảng 5 tiếng sau, vớt hêm được 10 người. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, tàu này vớt hết 32 thuyền viên gặp nạn trong đó có 3 thuyền viên bị thương nặng.

Cơ quan chức năng tiếp nhận các ngư dân gặp nạn.Ảnh: Trùng Khánh

Theo đại tá Hoàng Minh Chí, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân, sau khi nhận thông tin ngư dân gặp nạn, cơ quan điều ngay tàu HQ 636 đang làm nhiệm vụ trả hàng tại khu vực quần đảo Trường Sa tiếp nhận thuyền viên đưa về đất liền. Ngay trên tàu, các bác sĩ đã băng bó vết thương cho thuyền viên bị thương, đưa vào bờ…

Các cơ quan chức năng ở Bà Rịa-Vũng Tàu, báo Thanh Niên đã đến thăm hỏi, trao tổng số tiền 62 triệu đồng cho các ngư dân. Riêng Liên doanh Dầu khí Việt Nga đã bố trí xe ô tô đưa các thuyền viên về Quảng Ngãi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.