Tàu chiến Trung Quốc rình mò cuộc tập trận

(PL)- “Tàu chiến Trung Quốc có thể theo dõi gián điệp đối với cuộc tập trận” là đầu đề bài viết đăng trên báo Nikkei Asian Review (Nhật) ngày 16-6.

3 giờ 30 sáng 15-6, máy bay tuần tra biển của Nhật đã phát hiện tàu trinh sát Đông Điều của Trung Quốc đi vào vùng biển đảo Kuchinoerabu (thuộc tỉnh Okinawa). Tàu vẫn đi bất chấp lực lượng phòng vệ biển Nhật cảnh báo. Đến 5 giờ cùng ngày tàu mới rời đi.

Vào thời điểm đó, ba nước Nhật, Mỹ và Ấn Độ đang tập trận chung ở phía đông tỉnh Okinawa. Bộ Quốc phòng Nhật khẳng định tàu Trung Quốc đang theo dõi hai tàu Ấn Độ tham gia tập trận. Nhật đã bố trí một tàu trinh sát ngoài khơi TP Kagoshima làm nhiệm vụ chặn thông tin truyền đi từ các tàu tập trận. Phía Nhật cho biết nếu tàu Trung Quốc gây trở ngại cho cuộc tập trận và thông tin bị rò rỉ, một số hạng mục trong cuộc tập trận sẽ bị hủy.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khăng khăng cho rằng eo biển Tokara là tuyến đường hàng hải quốc tế, vậy tàu chiến Trung Quốc đi qua eo biển trên là phù hợp quyền tự do hàng hải theo Công ước LHQ về Luật Biển, đồng thời tàu trinh sát Trung Quốc đã hành xử trong khuôn khổ quyền đi qua vô hại theo luật pháp quốc tế.

Đây là lần đầu tiên tàu hải quân Trung Quốc lưu thông trong vùng biển Nhật kể từ khi một tàu ngầm Trung Quốc đi vào vùng biển Okinawa hồi tháng 11-2004. Nhật đã khẳng định tàu ngầm không phải thực hiện quyền đi qua vô hại vì lúc đó tàu ngầm chìm dưới nước. Lúc đó lực lượng phòng vệ biển Nhật đã nhận được lệnh có quyền sử dụng vũ khí khi cần thiết.

Lần này Bộ Quốc phòng Nhật không chỉ thị như thế hôm tàu trinh sát Đông Điều xâm nhập vì tàu Trung Quốc đi thẳng, không dừng, không đi chệch hướng. Tuy nhiên, Nhật đánh giá vụ xâm nhập ngày 15-6 không vô hại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.