Tập trung gỡ 'nút thắt' giao thông trong năm 2016

(PLO) - Sáng ngày 14-1, Đại diện Phòng cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với báo chí để thông tin về kế hoạch đảm bảo giao thông trong dịp Tết Nguyên đán. 

Tại buổi gặp, Phòng CSGT ĐB-ĐS cũng nêu ra những phương án nhằm gỡ những nút thắt tại nhiều điểm nóng giao thông trong khu vực thành phố.

Giải quyết trọng tâm trọng điểm

Trung tá Huỳnh Trung Phong - Phó phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM cho biết phải  ưu tiên tập trung giải quyết những điểm nút giao thông hiện đang nóng, phức tạp tại khu vực thành phố. 

“So sánh giữa những điểm nút tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất với Quốc Lộ 1A... cứ điểm nào nóng, ưu tiên có giải pháp và hành động trước và điều này sẽ được thực hiện trong năm 2016” – Trung tá Phong khẳng định.

 Buổi họp báo được Phòng CSGt ĐB-ĐS tổ chức sáng ngày 14-1

Theo đó, trong năm 2016, khu vực ra vào Nhà ga Sân bay Tân Sơn Nhất với 100.000 lượt người/ngày (chưa kể người dân lưu thông qua lại) sẽ được ưu tiên về nhân, vật lực để giải quyết tình trạng ùn ứ. 

Biện pháp trước mắt là huy động nhân lực, tìm giải pháp về phân luồng, điều tiết. Hiện tại đã có lộ trình đến năm 2020 với những phương án như xây cầu vượt, hầm chui, mở rộng đường Trường Sơn thành 6 làn xe nhằm giải quyết vướng mắc đang chờ Sở Giao thông xem xét.

Bên cạnh đó, khu vực ngoại thành cũng nảy sinh những vấn đề mới về an toàn giao thông. Trung tá Phong cho biết sẽ tiến hành nâng cấp, lắp mới hệ thống camera tại nhiều tuyến đường, đặc biệt là những tuyết từ ngoại thành vào nội thành cũng như tăng cường lực lượng bám chốt.

Trong năm tới, việc tập trung giải quyết tình trạng ùn ứ, kẹt xe ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất được ưu tiên (ảnh minh họa) 

Trong năm 2015, Phòng CSGT ĐB-ĐS cũng đã tiến hành xử phạt gần nửa triệu trường hợp ở 9 lỗi được xác định là có thể gây nguy hiểm cho cá nhân người điều khiển và các phương tiện khác như quá tốc độ, lưu thông đường cấm, chạy ngược chiều, xe quá khổ, quá tải… 
Riêng trong dịp tết Nguyên đán, song song với các nhiệm vụ thường kỳ, Phòng sẽ ưu tiên xử lý tình trạng đua xe, mất an ninh trật tự cũng như xử lý trường hợp buôn bán, xả hàng ra lề đường.
Tập trung vào yếu tố con người

Trả lời nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề cung cách làm việc giữa CSGT và người điều khiển phương tiện, Trung tá Phong nhiều lần nhắc lại về việc tập trung quán triệt CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải giữ đúng tư thế, tác phong, ngôn phong, điều lệnh Công an nhân dân. “Khi tiếp xúc với nhân dân phải hòa nhã, lễ phép, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống tránh để các đối tượng lợi dụng kích động, gây dư luận xấu” – Trung tá Phong nói.

Nhiều vấn đề đặt ra với giao thông thành phố, như vướng mắc ở cơ sở hạ tầng chưa thể đáp ứng mật độ dân số và phương tiện tăng một cách chóng mặt. Hiện thành phố đang quản lý gần 7,5 triệu phương tiện (trong đó hơn hơn 556 ngàn xe ô tô) so sánh với năm 2010 là 4,9 triệu thì bình quân mỗi ngày người dân TP.HCM có 1.100 phương tiện đăng ký mới, đây là con số rất lớn, là thách thức đối với ngành.
Riêng những thông tin liên quan thông tin truyền thông đưa về việc Đội CSGT Rạch Chiếc trong thời gian vừa qua, Trung tá Phong cho biết hiện đang xác minh làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân để xử lý.

 Để giải quyết rốt ráo vấn đề an toàn giao thông theo Trung tá Phong, yếu tố con người đóng vai trò quan trọng

Phòng CSGT ĐB-ĐS đã thành lập hai tổ CSGT là tổ 612 chuyên kiểm tra, xử lý phương tiện và tổ 414 chuyên về hình ảnh để xử lý, kiểm tra. Hai tổ này có chức trách chuyên biệt để thực hiện tuần tra, kiểm tra và phối hợp xử lý với các bộ phận liên quan đối với các trường hợp vi phạm giao thông.

Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức người dân trong việc tham gia giao thông cũng được chú trọng vì người dân là người luôn quyết định văn minh, văn hóa giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.